Từ ngày 26 đến ngày 28/5, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tỉnh Đông Bắc Campuchia tổ chức Lễ cầu siêu, tiễn đưa anh linh các liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh tại Campuchia được tìm thấy trong mùa khô 2014 – 2015 về nước.
Lễ cầu siêu anh linh liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại nước bạn Campuchia.
Tại 3 tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri, lễ cầu siêu và đưa tiễn anh linh 30 liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh tại Campuchia được tìm thấy trong mùa khô năm nay đã diễn ra trang trọng, ấm cúng theo nghi lễ phật giáo, quốc giáo tại đất nước Campuchia. Dự lễ có lãnh đạo 3 tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri cùng lãnh đạo Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và đông đảo người dân Campuchia. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng trong ký ức của mỗi người dân Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot.
Ngài Ummara-Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear – Campuchia đã phát biểu: Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã xác định giúp bạn là tự giúp mình đã kịp thời đến với nhân dân Campuchia. Sự hiện diện của 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện VN hiện diện trước mắt như nhắc nhở chúng ta hồi tưởng lại lịch sử đau buồn của dân tộc Campuchia và không bao giờ quên được công lao to lớn của quân tình nguyện VN anh hùng, không quên được công lao của những người cha, người mẹ VN đã động viên con em mình đến giúp giải phóng cho nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo.
Lễ tiễn đưa các liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh tại Campuchia về nước.
Và đây là lời Ngài Kol Som Ol-Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng – Campuchia: Chiến tranh đã lùi xa nhưng ý nghĩa về ngày thành lập Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia và chiến thắng ngày 7/1 năm 1979 vẫn luôn đọng lại trong tâm trí, trong tim của mỗi người dân Campuchia về sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện VN vì sự nghiệp giải phóng đất nước chùa tháp với tinh thần quốc tế vô sản cao cả.
Thực hiện ý nguyện của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cam kết giữa hai Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tại Hiệp định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trên đất Campuchia.
Những năm qua, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã phối hợp với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh về nước.
Tại buổi lễ tiễn liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam về nước Em Hong Ba Nha–Học sinh tỉnh Ratanakiri – Campuchia đã xúc động chia sẻ: Chúng em là học sinh trường của trường PTTH thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri. Hôm nay chúng em được thầy cô giáo đưa đến đây để tiễn đưa bộ đội VN đã hy sinh tại Campuchia để ngày nay chúng em được học trong mái trường tốt chúng em rất cảm ơn bộ đội VN, nhân dân VN đã giúp đỡ để đất nước Campuchia được giải phóng.
Trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc, lãnh đạo chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia: Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri đã tiễn đưa anh linh các liệt sỹ quân tình nguyện VN lên đường về nước yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. Nhân dân Campuchia đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân 2 nước, vì tình đoàn kết hữu nghị của 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Đoàn xe đưa hài cốt các liệt sỹ về Việt Nam.
Sau khi tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn đưa tại Campuchia, sáng ngày 29/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận, lễ truy điệu, lễ viếng và an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai chuẩn bị đón nhận hài cốt liệt sỹ.
Hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời chiến tranh ở Campuchia được đưa về đất mẹ Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ vào khoảng 6h45 phút sáng 29/5. Đón đoàn có các đồng chí: Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và lãnh đạo Quân khu 5, lực lượng vũ trang cùng nhân dân địa phương. Lãnh đạo 3 tỉnh: Prếtvihia, StrungTreng, Ratanakiri, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 4 – Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đưa tiễn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam.
Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ.
Sau khi tổ chức lễ đón nhận, đoàn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam di chuyển đến Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ để làm lễ viếng, lễ truy điệu và an táng liệt sỹ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động trước sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ.
Các đồng chí lãnh đạo đón nhận hài cốt các liệt sỹ.
Trong những năm tháng gian khổ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giúp nhân dân Campuchia giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu hy sinh. Máu đào của các liệt sỹ đã tô thắm lá Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm về tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia.
Trong những năm qua, Đội K52- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao đã tìm kiếm, qui tập và cất bốc được 1.315 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về an táng tại đất mẹ.
Riêng trong mùa khô 2014-2015, Đội K52 đã tìm kiếm, cất bốc và qui tập được 30 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn 3 tỉnh Strung Treng, PRết Vihia, Ratanakiri- Vương quốc Campuchia đưa về yên nghĩ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu.
Điếu văn do đồng chí Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chuyên tránh tỉnh về tìm kiếm, cất bốc, qui tập hài cốt liệt sỹ đọc tại truy điệu đã nhấn mạnh sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh to lớn và cao quí của các liệt sỹ.
Đ/c KPăh Thuyên-Phó CHủ tịch UBND tỉnh đọc điéu văn tại buổi lễ.
Trong bài điếu văn Đồng chí Kpăh Thuyên nhấn mạnh:“Kính thưa các đồng chí! Đưa các anh, các chị về với đất mẹ Việt Nam là tâm nguyện, là mong mỏi thiết tha của Đảng, Nhà nước, của gia đình và nhân dân các dân tộc Việt Nam… Hôm nay, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ đón, lễ truy điệu và an táng 30 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Sự hy sinh của các anh, các chị để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân Việt Nam. Đất nước mất đi những người con ưu tú, người chiến sĩ trung kiên, dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng nghiệp mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất; gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được…. Vĩnh biệt các anh, các chị, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; phấn đấu thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh; tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị với các nước bạn Campuchia và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như ước nguyện và sự hy sinh cao cả của các anh, các chị!”
Sự hy sinh cao cả và những công lao to lớn của các liệt sỹ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người và non sông đất nước Việt Nam. Chí khí lẫm liệt và sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho đất nước của các anh hùng liệt sỹ là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo.
Chiến sĩ Mai Quí Thành- Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Cơ-tỉnh Gia Lai tỏ rõ quyết tâm: Là thế hệ hôm nay, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Chúng tôi nguyện nỗ lực, phấn đấu học tập, công tác tốt, sẵn sàng đi đến đâu khi Tổ quốc cần để xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha anh…
Những kết quả của tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm, cất bốc và qui tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong những năm qua ghi nhận sự chỉ đạo sâu sát của Ban chuyên trách tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các ngành hữu quan, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Đội K52- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Công tác tìm kiếm, cất bốc, qui tập hài cốt liệt sỹ trên nước bạn Campuchia ngày càng khó khăn, gian khổ, nhưng xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, cán bộ chiến sĩ Đội K52 luôn nỗ lực phấn đấu để sớm đưa các liệt sỹ về yên nghĩ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu.
Trao đổi về vấn đề này Đại tá Vũ Văn Sơn- Đội trưởng Đội K52- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Việc tìm kiếm, cất bốc, qui tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia ngày càng khó khăn vì địa hình đã thay đổi, thông tin về liệt sỹ rất ít, chỉ thông qua việc nhờ người dân địa phương chỉ đường. Nhưng anh em luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi lần phát hiện hài cốt liệt sỹ, cán bộ chiến sĩ trong đội rất xúc động…
Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc anh em: Việt Nam- Campuchia, những năm qua lãnh đạo Quân khu 1, Quân khu 4-Quân đội Hoàng gia Campuchia và lãnh đạo 3 tỉnh: Prếtvihia, Strung Treng, Ratanakiri cùng nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia đã giúp đỡ chí nghĩa chí tình Ban chuyên tránh tỉnh Gia Lai và Đội K52 trong quá trình làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, qui tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước mình.
Ngài UmMaRa- Tỉnh trưởng tỉnh Prết Vihia- Vương quốc Campuchia khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp và giúp đỡ Ban chuyên tránh tỉnh Gia Lai và đội K52 để việc triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc và qui tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đạt kết quả tốt.”
Tìm kiếm, cất bốc và qui tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các liệt sỹ đã cống hiến, xả thân hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc anh em: Việt Nam- Campuchia.
Vĩnh biệt các anh hùng liệt sỹ- những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Từ nay các anh hùng liệt sỹ yên nghĩ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Tổ quốc ghi công, sử xanh lưu truyền và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sỹ./.
Nhật Thành-Hà Đức