Sáng nay( 27/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hoa, báo công dâng Bác và trao Huy hiệu Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku và Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969-2019). Đến dự lễ dâng hoa, báo công dâng Bác và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu – Anh hùng giải phóng dân tộc – Nhà văn hóa kiệt xuất- Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, 3 năm qua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng. Kết quả thực hiện ngày càng rõ nét hơn và tạo sức lan tỏa rộng rãi, với những việc làm cụ thể, thiết thực; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm phong phú vườn hoa thi đua học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh. Tại Lễ dâng hoa, báo công dâng Bác, 51 cá nhân điển hình tiên tiến cấp tỉnh vinh dự được lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu Bác Hồ.

Hội nghị khẳng định, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong 3 năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVđã đề ra. Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm tăng trưởng 7,76%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 45,36 triệu đồng, tăng 15,36 triệu đồng so với năm 2015. Toàn tỉnh đã có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 100% làng đồng bào dân tộc thiểu số được định canh định cư;tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,71% (năm 2015) xuống còn 10,04% (năm 2018), không còn hộ nghèo thuộc gia đình chính sách. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; giữ vững khối đoàn kết thống nhất và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường…
50 năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng vẻ vang mà Bác và Đảng ta đã dày công xây dựng, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội mới, “Xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Bác. Là địa phương bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ, năm 1976 với 1/3 dân số bị đói, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; tập trung chăm lo nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhằm xây dựng tỉnh ngày càng phồn vinh và giàu mạnh./.
Hà Đức, Xuân Huy, Minh Trí