Chiều nay (26/3), Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.
Theo báo cáo của BQLRPH Bắc Biển Hồ, đơn vị có 14 viên chức và người lao động đang làm việc tại Văn phòng cơ quan và 2 tổ bảo vệ rừng trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Chư Păh. Với hơn 9.086 ha rừng được giao quản lý, nằm trên địa bàn 18 xã, phường, thị trấn thuộc địa giới hành chính TP. Pleiku, huyện Chư Păh, huyện Ia Grai và huyện Đak Đoa; thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm do tỉnh giao về công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và PCCCR. Theo đó, trong thời gian qua, chưa có vụ việc nào nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thuộc lâm phần đơn vị quản lý. Đối với việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán: người dân thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao. Diện tích giao khoán ổn định hằng năm là hơn 3.437 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như địa bàn quản lý rộng, bình quân 1 nhân viên quản lý hơn 1.100 ha đất rừng; do đó có nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, diện tích rừng trồng rất lớn, chiếm hơn 2/3 tổng diện tích nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô gặp rất nhiều khó khăn, không đủ lực lượng để chốt trực tại các trọng điểm cháy…
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chia sẻ khó khăn và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên BQLRPH Bắc Biển Hồ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng tương đối lớn, đặc biệt giai đoạn hiện nay đang là cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng cao; do đó đề nghị BQLRPH Bắc Biển Hồ triển khai tốt kế hoạch phòng chống cháy rừng; kiến thiết, xây dựng các đường ranh cản lửa để phòng chống cháy rừng. Đối với các khu vực rừng gần khu dân cư, đơn vị phải thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, giải thích, vận động người dân cùng tham gia công tác phòng chống cháy rừng. Khi có cháy xảy ra, cần thông tin kịp thời, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để chữa cháy ngay từ đầu, không để xảy ra các vụ cháy lớn. Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị BQLRPH Bắc Biển Hồ cần rà soát, kiểm tra hiện trạng quỹ đất rừng, phối hợp với các đơn vị để bảo vệ rừng một cách tốt nhất, không để người dân lấn chiếm đất rừng, không để diễn ra tình trạng phá rừng. Đặc biệt quan tâm công tác quản lý, tuần tra bảo vệ rừng; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho cán bộ, người lao động để anh em yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Núi Chư Nâm (thuộc lâm phần Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý) – một địa điểm du lịch tiềm năng của tỉnh Gia Lai thuộc địa bàn xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. Sau đó, làm việc với hệ thống chính trị cơ sở làng Xóa, xã Chư Đang Ya về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của làng. Thông tin chi tiết, THGL sẽ cập nhập trong bản tin sau.
Mỹ Tiến – Thanh Sáng