Sáng 12/12, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi đối thoại trực tuyến với hội viên, nông dân toàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên chủ trì buổi đối thoại. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thường trực huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ và đại diện Hội Nông dân cấp huyện, xã, hội viên nông dân, HTX, tổ hợp tác tham dự buổi đối thoại tại các điểm cầu trong tỉnh.
Tại buổi đối thoại, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã khái quát về tình hình kinh tế- xã hội, việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2022. Các ban, ngành đã trả lời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nông dân đang quan tâm, với tinh thần thẳng thắn, đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin cần thiết đến nông dân. Ngoài 64 câu hỏi đã được gửi đến buổi đối thoại, đã có nhiều ý kiến được trao đổi trực tuyến và trực tiếp với các ngành chức năng, tập trung vào các nhóm vấn đề: Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, cơ chế vốn, tình trạng chất lượng phân bón, giống cây trồng, vật nuôi và việc kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp, các chủ trương, chính sách, hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; lĩnh vực tài nguyên đất đai, môi trường nông thôn. Nhiều ý kiến bày tỏ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất và tiếp cận nguồn vật tư nông nghiệp chất lượng, việc giữ đất sản xuất cho nông dân trong điều kiện giá đất đai ở mức cao, vấn đề đầu ra cho sản phẩm của nông dân và việc chậm trễ trong hỗ trợ người chăn nuôi khi đàn vật nuôi bị dịch bệnh.
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đánh giá cao những ý kiến được trao đổi buổi đối thoại. Đồng chí đề nghị, sau buổi đối thoại, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị và các địa phương cần tập trung quan tâm giải quyết thấu đáo những kiến nghị, nhu cầu chính đáng của nông dân. Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu giải pháp để triển khai các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân có trách nhiệm theo dõi giám sát, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của hội viên theo từng năm, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phổ biến chính sách pháp luật để giải đáp vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đánh của hội viên nông dân./.
Minh Lý, Minh Vũ