Sáng 29/1, các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Ratanakiri – Vương quốc Campuchia do ngài Nap Bun Hêng – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Ratanakiri làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhân dịp sắp đến Tết Cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Ngài Nap Bun Hêng – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Ratanakiri – Vương quốc Campuchia khẳng định: Nhân dân Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với đất nước Campuchia. Năm tháng trôi qua nhưng nhân dân Campuchia luôn khắc ghi hình ảnh tốt đẹp về quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sang giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng bởi chế độ Pôn Pốt, giải phóng dân tộc, hồi sinh đất nước, khép lại trang sử đen tối nhất trong lịch sử Campuchia. Ngài Nap Bun Hêng chúc cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đón mùa Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, phấn khởi và gặt hái những thắng lợi mới. Tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri tiếp giáp với nhau bởi 90 km đường biên giới, sự phát triển mạnh mẽ của Gia Lai trong những năm qua đã có tác động tích cực đối với Ratanakiri trên một số lĩnh vực, nhất là kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Phan Chung cảm ơn những tình cảm tốt đẹp cán bộ, nhân dân tỉnh Ratanakiri đã dành cho cán bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai và chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội khóa 6. Từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ về sự hợp tác, đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của 2 tỉnh, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn tỉnh Ratanakiri tiếp tục giúp đỡ Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia hồi hương về đất Mẹ Việt Nam. Hai bên tin tưởng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh Gia Lai – Ratanakiri “núi liền núi, sông liền sông” “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.
Hà Đức, Duy Linh