Lãnh đạo hai huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum làm việc về vấn đề người dân xâm canh đất sản xuất .

Cập nhật 12/12/2015, 09:12:43

Lãnh đạo hai huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum vừa có buổi làm việc về vấn đề người dân làng Díp xã Ia Kreng huyện Chư Păh sang xâm canh đất tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Ya Tăng huyện Sa Thầy.

 

Nguyên nhân sự việc trên là do công trình thủy điện Sê San 3A được xây dựng trên phần đất của làng Díp xa Ia Kreng, nên người dân không còn đất để sản xuất. Hiện phần lớn diện tích đất sản xuất của dân làng Dip đã bị ngập trong lòng hồ thủy điện Sê San 3A. Vì không còn đất sản xuất nên một số người dân làng Dip, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh đã sang xâm canh tại khu vực địa bàn xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy để sản xuất. Vùng đất họ phát rẫy là rẫy cũ từ trước theo phong tục tập quán của người địa phương. Song do đây là phần đất thuộc rừng phòng hộ của huyện Sa Thầy, nên chính quyền địa phương đã ngăn cấm và dùng các biện pháp xử lý. Để giải quyết vấn đề trên, chính quyền địa phương của hai huyện đã cùng nhau bàn bạc thảo luận để xử lý một cách hợp tình, hợp lý, không làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của các bên. Kết thúc buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của hai địa phương đã thống nhất cùng nhau từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên không làm phức tạp thêm tình hình, sớm giúp nhân dân ổn định cuộc sống./.

 

Bùi Đại ( Đài TTTH Chư Păh)

Trả lời