Sáng ngày 27/11, tại xã Lơ Pang, Toà án nhân dân huyện Mang Yang đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án trộm cắp trái thanh long đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hiền, (sinh năm 1968, quê Hưng Yên, trú tại thôn Mỹ Yang, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang), Hứa Văn Can (sinh 1974, quê Lạng Sơn, trú tại thôn Blang, xã Kông lơng Blong, huyện Kbang) và Lư (sinh 1985, cư trú tại làng Alao, xã Lơ pang, huyện Mang Yang).
Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 25/6/2019, lợi dụng sự sơ hở trong việc quản lý tài sản của Nông trường thanh long Lơ pang, thuộc công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai, đóng tại địa phận làng Blên, xã Lơ pang, huyện Mang Yang, bị can Nguyễn Văn Hiền rủ Hứa Văn Can và Lư đi hái trộm thanh long của nông trường để bán lấy tiền tiêu xài. Theo đó cả 3 đã bị can hái trộm 6 bao thanh long đỏ, với trọng lượng 196 kg và đem giấu ở bụi cây thuộc thôn Mỹ Yang, xã Đăk Yă. Đến sáng hôm sau đem bán và bị công an xã Đăk Yă phát hiện bắt giữ. Tổng trị giá tài sản trộm cắp là 5.535.000 đồng.
Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền 9 tháng tù, 2 bị cáo Hứa Văn Can và Lư 7 tháng tù giam, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt.
Được biết, đây là một trong những vụ án được Tòa án nhân dân huyện Mang Yang tổ chức xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân./.
CTV Thanh Xuyên (Huyện Mang Yang)