Thực hiện Dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên huyện Kông Chro đã đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại làng Vreh, xã Chư Krei, huyện Kông Chro. Việc đầu tư xây dựng công trình bước sẽ góp phần giúp nhân dân ở địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Công trình thủy lợi tại làng Vreh, xã Chư Krei, huyện Kông Chro có tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng
Được khởi công xây dựng giữa tháng 11/2015 và đưa vào sử dụng cuối tháng 1/2016, công trình thủy lợi tại làng Vreh, xã Chư Krei, huyện Kông Chro có tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Đập chính và 200m ống dẫn nước, cùng với hệ thống kênh mương, phục vụ tưới cho 25ha lúa nước và một số diện tích cây trồng khác. Việc đầu tư xây dựng công trình này nhân dân ở địa phương rất phấn khởi vì hầu hết diện tích đất sản xuất nằm gần công trình giờ đã có nguồn nước tưới ổn định, không còn bỏ hoang vì thiếu nguồn nước tưới như trước đây nữa. Ông Nguyễn Tường Khang- Chủ tịch UBND xã Chư Krei, huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: "Trong những năm qua, xã đã được đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi, trong đó có công trình thủy lợi ở làng Vreh sẽ giúp nhân dân trong xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo nguồn nước để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng".
Sau khi công trình này đã đưa vào sử dụng, nhân dân tại địa phương từng bước tận dụng và khai thác hết diện tích đất để phát triển sản xuất, nhất là mở rộng diện tích lúa nước.
Anh Đinh Hun- làng Vreh, xã Chư Krei, huyện Kông Chro- Gia Lai phấn khởi cho biết: "Nhà nước đầu tư xây dựng công trình này nhân dân trong làng rất phấn khởi, có nước để gieo trồng, chủ yếu là lúa nước, không sợ thiếu lúa nữa".
Anh Nguyễn Ngọc Fari- BQL Dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết "Sau khi đưa vào sử dụng công trình, Ban quản lý Dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên huyện Kông Chro phối hợp với chính quyền địa phương chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng công trình và tuyên truyền nhân dân sử dụng nguồn nước của công trình hợp lý để phát triển sản xuất".
Sau bao nhiêu năm chờ đợi, giờ nước đã về đồng. Người dân ở làng Vreh đã chuẩn bị đất sẵn, đến thời vụ sẽ tiến hành gieo sạ, không còn cảnh thiếu nguồn nước tưới cho cây trồng như trước đây. Việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi ở những vùng đặc biệt khó khăn này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp người dân ở đây phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực./.
Hà Đức – R’Piên