Làng Tul Đoa, xã ĐăkSơMei-Từng bừng Ngày hội Đại đoàn kết

Cập nhật 01/11/2020, 18:11:25

Sáng ngày 1/11, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tul Đoa, xã ĐăkSơmei, huyện Đăk Đoa, Ban Công tác mặt trận làng Tul Đoa đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 trong bầu khí rộn ràng, phấn khởi. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Làng Tul Đoa là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự, chia vui cùng bà con làng Tul Đoa và phát biểu tại ngày hội. Về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại làng Tul Đoa có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và một số tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội của huyện và xã ĐăkSơmei.

Làng Tul Đoa được thành lập vào tháng 01 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập 3 làng: Đê Tul, Đê Đoa, Kon Plek. Để đánh dấu sự kiện quan trọng này, trước khi bắt đầu chương trình, già làng Tul Đoa đã thực hiện nghi thức nhập làng. Buổi lễ diễn ra trong không khí  trang  trọng với đầy đủ các nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Làng Tul Đoa hiện có 351 hộ với 1.755 khẩu, dân tộc Bahnar chiếm hơn 80%. Làng có Chi bộ với 21 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhân dân trong làng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu và hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết của chi bộ làng đề ra. Đáng ghi nhận là nhân dân trong làng đã luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, qua đó đời sống nhân dân trong làng ngày càng được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,5 triệu đồng/người/ năm; 90% hộ dân có nhà tôn, nhà xây kiên cố; 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm hơn 31% so với năm 2019. Tỷ lệ vận động học sinh ra lớp hàng năm đạt 98% trở lên. Nhân dân trong làng luôn chú trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán truyền thống của địa địa phương, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Ông Đinh Nhiếp, Già làng Tul Đoa, xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa phấn khởi nói: “Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, làng Tul Đoa được đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông, điện, đường, trường, trạm, vì vậy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong làng ngày càng được nâng cao. Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, cảm ơn Đảng – Nhà nước”.

Anh Jit, Làng Tul Đoa, xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa cũng bày tỏ: “So với trước kia, bây giờ đời sống của nhân dân đã khá hơn lên nhiều. Bà con đã biết cách làm ăn nhờ được Nhà nước hỗ trợ cây giống, bà con đã phát triển kinh tế sản xuất với nhiều mô hình hiệu quả. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, bà con sẽ ngày càng cố gắng làm ăn, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng – Nhà nước”.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu chia vui với cán bộ, nhân dân làng Tul Đoa, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy  truyền thống đoàn kết dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với ý nghĩa đặc biệt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực cố gắng của Chi bộ, Ban Nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân làng Tul Đoa đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực xây dựng làng ngày càng vững mạnh toàn diện. Bên cạnh những kết quả tích cực làng Tul Đoa đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hồ Văn Niên cũng chỉ rõ một số vấn đề cần phải nỗ lực khắc phục trong thời gian tới liên quan đến vấn đề liên kết phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và công tác huy động nguồn lực xây dựng làng nông thôn mới. Để khắc phục được những vấn đề này, đồng chí Hồ Văn Niên đặc biệt nhấn mạnh đến việc thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, phát huy tính dân chủ, quyền giám sát của nhân dân.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu: “Nhân ngày hội hôm nay, tôi đề nghị cấp ủy, Ban Nhân dân thôn, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể làng Tul Đoa, trong thời gian tới cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau: Đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; Phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với việc công nhận danh hiệu thi đua ở cơ sở, giám sát các dự án, các nguồn vốn đầu tư để tăng hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực, các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu quốc gia toàn dân cư”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị tích cực vận động cán bộ và nhân dân tham gia kinh tế hợp tác xã, tham gia mô hình “nông hội”; Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Không ngừng phát huy nội lực, sức mạnh của cộng đồng dân cư, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, phấn đấu làng Tul Đoa đạt làng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Đăk Sơmei trở thành xã nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Văn Niên mong muốn bà con nhân dân làng Tul Đoa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội để thoát nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không tin, không nghe, không theo lời kẻ xấu để chống phá Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Hồ Văn Niên tặng quà cho làng Tul Đoa và 10 hộ nghèo

Dịp này, 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư đã vinh dự được nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND xã Đăk Sơmei.

Hòa trong không khí phấn khởi của ngày hội, nhân dân làng Tul Đoa đã tổ chức các trò chơi dân gian với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con dân làng./.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời