Thiên tai, bão lụt, sạt lở xảy ra sẽ gây những hậu quả hết sức nặng nề đến đời sống của cư dân thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS. Vì vậy, nâng cao năng lực phòng tránh, ứng phó cho cộng đồng các dân tộc thiểu số sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại thiên tai gây ra… Ghi nhận tại làng T’bưng, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro.

Đăk Pling, huyện Kông Chro là xã vùng 3, đường giao thông đi lại rất khó khăn, địa hình một số khu vực bị chia cắt. Tại một số điểm dân cư, như tại làng T’Bưng vẫn còn nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở cần phải di dời. Theo người dân địa phương, vào những ngày mưa liên tục, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, người dân đã chủ động di dời đến những nơi cao ráo, an toàn…
Anh Đinh Hay – Làng T’Bưng, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro cho biết: “Ở đây mưa to nước chảy nhiều, đất, đá lở, có khi đá chạy xuống cục cục to. Bà con phải báo cho nhau, dân quân tập trung bảo vệ cho dân. Bà con mong muốn đến nơi đất bằng ở cho an toàn”…
Để ứng phó với tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không làm nhà xây, thay vào đó là nhà sàn, nhà ván, rất tiện để di dời mỗi khi xảy ra thiên tai… Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và sẵn sàng đối phó với thiên tai. Đồng thời, kiến nghị các cấp đầu tư kinh phí để di dời, bố trí nơi ở mới cho 20 hộ dân ở làng T’Bưng để bà con ổn định sinh kế bền vững…
Ông Đinh Lành – Chủ tịch UBND xã Đăk Pling, huyện Kông Chro cho biết: “Khi có mưa lớn thì chúng tôi báo ngay cho trưởng thôn để tập trung dân làng trước tiên là di dời con người rồi đến đồ đạc trong gia đình và tập trung sống ở nhà rông để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Dân làng T’Bưng, cũng kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để di dời các hộ có nguy cơ sạt lở chuyển đến vị trí an toàn”.
Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, tại một số địa phương trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS tiềm ẩm nguy cơ sạt lở, trong khi đó khả năng ứng phó với thiên tai của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế… Để chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, các địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ” là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cầu tại chỗ. Tổ chức lực lượng ứng trực ở những nơi thường xuyên bị lũ cô lập, lũ quét, sạt lỡ đất, nhất là vùng ven sông suối, sườn đồi, hồ, đập để di dời dân đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân./.
Song Nguyễn, Ksor Tuối