Làng Nhă, vui mùa lúa mới

Cập nhật 10/4/2019, 07:04:06

Thời điểm này, ở nhiều địa phương bà con nông dân đang phải căng mình tìm mọi cách chống hạn cho cây trồng, nhất là đối với cây lúa nước thì người dân làng Nhă, xã Ia Blang, huyện Chư Sê lại gần hoàn tất việc thu hoạch lúa vụ Đông Xuân với nhiều niềm vui phấn khởi. Năm nay, nhờ có những sự chuyển đổi trong canh tác, người dân làng Nhă dự kiến sẽ có được một vụ mùa bội thu.

Gần 1 tuần nay, các hộ dân trong làng đang tập trung đổi công cho nhau để việc thu hoạch được nhanh hơn, thuận lợi hơn. Làm việc dưới cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, nhưng bà con vẫn nói cười, rộn rã. Họ vui bởi năm nay, dù nắng nóng có gay gắt hơn những năm trước nhưng cây lúa không bị mất mùa, mà ngược lại, năng suất được dự đoán cao hơn nhiều so với năm trước.

Mấy ngày nay, các hộ trong làng đang tập trung giúp gia đình ông Rơ Mah Yun thu hoạch lúa. Nhờ có công lao động đông, cùng với máy móc hỗ trợ nên dự kiến chỉ hết ngày hôm nay nữa là xong hộ ông Rơ mah Yun. Không riêng hộ ông Yun, mà trên cánh đồng này, tiến độ thu hoạch cũng đã đạt hơn 70% diện tích. Dự kiến chỉ một tuần nữa thôi, 100% diện tích lúa sẽ được thu hoạch xong.

Ông Rơ Mah Yun , làng Nhă, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Năm nay được mùa, năm ngoái không được mùa. Hơn năm ngoái vì năm ngoái vì nước không có, năm nay có nước hồ Ia Ring nên không bị hạn. Bà con bây giờ rất phấn khởi”.

Sở dĩ, bà con Jrai ở làng Nhă vẫn có được niềm vui được mùa dù tình hình hán hán năm nay đang diễn ra khá nghiêm trọng là bởi vụ Đông Xuân này, bà con đã nghe theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, tiến hành gieo trồng sớm hơn gần 1 tháng so với năm trước. Nhờ đó, cây lúa đã tránh được hạn ở những giai đoạn phát triển quan trọng như trổ đòng, đơm bông. Cùng với đó, nguồn nước được cấp về tận chân ruộng từ hồ thủy lợi Ia Ring cũng đã góp phần đảm bảo nguồn nước cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, giúp tăng năng suất của vụ này.

Anh Đặng Ngọc Nam, cán bộ nông nghiệp xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Năm nay, nhờ dự đoán trước được tình hình hạn hán nên xã đã vận động cho bà con gieo trồng sớm hơn gần 1 tháng so với năm trước.Vì thế, đến nay đã gặt xong được 70%. Năng suất năm nay nhìn chung cao hơn các năm trước 20 đến 30% vì không bị hạn”.

Người dân làng Nhă vốn sống nhờ chủ yếu vào cây lúa, cây cà phê. Vì thế, mỗi vụ thu hoạch đạt năng suất cao sẽ giúp bà con thêm một niềm hy vọng về cuộc sống ấm no hơn, đủ đầy hơn. Và cũng nhờ đó, mà họ có thể đóng góp được nhiều tiền của, công sức hơn để xây dựng thôn làng ngày càng sạch đẹp, khang trang, sớm trở thành một làng nông thôn mới như kế hoạch mà xã Ia Blang đã xây dựng.

Ngọc Hà, Ksor Tuối

Trả lời