Làng Nha Prông làm theo lời Bác

Cập nhật 20/9/2017, 08:09:14

Với 75 hộ, 329 nhân khẩu nhưng làng Nha Prông phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku chỉ có 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo, hết năm 2017 làng phấn đấu giảm còn 1 hộ nghèo.Và Nha Prông được công nhận là làng văn hóa 12 năm liên tục. Những con số ấn tượng thể hiện tinh thần đoàn kết, biết nỗ lực vượt lên khó khăn để xóa đói nghèo lạc hậu, điều mà làng Nha Prông đã học và làm theo lời Bác Hồ dạy…!

Làng Nha Prông có đến 99% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây đời sống bà con rất khó khăn, cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo bám. Trên tinh thần quyết tâm đổi mới, bắt đầu từ những công việc hàng ngày trong lao động sản xuất, nếp sống, sinh hoạt gia đình. Chính quyền địa phương đã mạnh dạn học hỏi nhiều cách làm mới để truyền đạt cho người dân. Những giống lúa, ngô có năng suất cao đã được đưa vào trồng, các tiến bộ khoa học kỹ thuật như: Máy cày, máy cắt, phân bón…được bà con áp dụng ngày một nhiều hơn. Rồi đến cây hồ tiêu, cà phê cũng bắt đầu có mặt trong các khu vườn đem lại năng suất cao, tăng thu nhập cho bà con.

Ông Y Lắt, làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku, Gia Lai nói: “Nhà thì nay trồng lúa, bắp, nuôi heo, bò, trong quá trình làm thì mình học hỏi anh em để biết chọn giống, làm hệ thống tưới nước sao cho hiệu quả rồi áp dụng vào sản xuất cho gia đình. Nay gia đình có kinh nghiệm rồi thì cũng sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho anh em, con cháu để nó biết, sau này nó làm tốt, phát triển hơn mình nữa”.

Bằng tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng vươn lên, tất cả các đoàn thể, các tổ chức hội trong làng đều gây quỹ để cho các hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Có thêm vốn, lại được cán bộ hướng dẫn cách làm mới nên ai nấy đều hăng hái lao động, thi đua sản xuất. Hết năm 2017, làng Nha Prông sẽ phấn đấu giảm còn 1 hộ nghèo.

Không chỉ kinh tế phát triển, những năm gần đây, đời sống văn hóa tinh thần của bà con trong làng cũng được nâng lên rõ nét, con em trong làng đều được đến trường học cái chữ, không có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, không còn tệ nạn xã hội, bà con xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh, bảo tồn tốt các giá trị truyền thống.

Ông H MiK, Trưởng Ban CTMT làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Rất là mừng trước kia mình khổ, nay con cháu trong làng đã được đến trường, không còn đói nữa, nhiều nhà đã có máy cày, xe máy để làm ăn, bà con đều quyết tâm cùng nhau đoàn kết, giữ vững danh hiệu văn hóa mà làng đạt được, tiếp tục xây dựng làng ngày tốt đẹp hơn”.

Hòa chung niềm vui trong cuộc sống mới của quê hương, đất nước, chi bộ, chính quyền và nhân dân làng Nha Prông hiểu rằng: Làm theo lời Bác Hồ dạy phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực bắt đầu từ bản thân của mỗi người cùng nhau đoàn kết, chung sức, xóa đói nghèo lạc hậu, làm cho buôn làng ngày một giàu đẹp hơn…/.

Kim Ngân; Huy Toàn

Trả lời