Thay đổi tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế; cuộc sống của bà con DTTS Jrai và Bahnar ở làng Mor, xã vùng khó Đăk Tơ Ver của huyện Chư Pah nay đã khác trước đây rất nhiều. Thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm giờ không còn là hiếm với nhiều hộ dân ở làng Mor và cũng bởi vậy mà làng Mor giờ đây được gọi vui với cái tên là làng triệu phú.
Hiện nay không ít hộ dân ở làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah, như anh Aluh đã khấm khá lên nhờ trồng mỳ và cao su tiểu điền. Thay đổi tư duy sản xuất, anh Aluh vẫn đang ấp ủ dự định phát triển và mở rộng thêm diện tích cây trồng của gia đình trong thời gian tới.
Anh Aluh – Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pahchia sẻ: “Nói chung dân làng Mor năm nay nhà nào trồng cao su cũng nhiều, theo diện tích; diện tích ít thì trồng ít, diện tích nhiều thì trồng nhiều. Nói chung dân làng Mor bây giờ cũng ráng, ai ai cũng siêng làm. Năm nay trồng được 1.000 cây rồi có khi sang năm nếu có kinh tế thì trồng thêm, khi nào hết đất thì mới nghỉ.”
Những năm gần đây, bà con DTTS ở làng Mor, xã vùng khó Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah bắt đầu phát triển mạnh cây cao su tiểu điền. Hộ ít thì cũng cả hecta, còn hộ nhiều thì có thể vài hecta. Kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân trong làng cũng ngày một đủ đầy, sung túc hơn. Nhà cửa được xây dựng khang trang, kiên cố; xe cộ, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất cũng được người dân đầu tư mua sắm; và một điều quan trọng đó là mỗi người dân, mỗi gia đình trong làng đã ý thức được rằng phải tự nỗ lực, cố gắng vươn lên để làm giàu cho gia đình, cho làng, cho xã hội.
Già làng HNhơm – Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah nói: “Mình phải gương mẫu, đi trước làm trước để người ta theo. Dân ở đây phát triển cao su, mỳ, bời lời, một số cũng có cà phê nữa.”
Anh Trần Thành Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah cho biết: “Làng Mor bây giờ là làng phát triển kinh tế nhất xã. Người dân đã thay đổi nhận thức, vươn lên làm giàu, góp phần vào sự phát triển chung của xã.
Về làng Mor, xã Đăk Tơ Ver hôm nay, mọi thứ đã và đang đổi thay tích cực. Trong tổng số 120 hộ dân của làng thì hiện chỉ còn 27 hộ nghèo. Nhiều hộ từ trong khó khăn đã trở thành những triệu phú với thu nhập mỗi năm cả trăm triệu đồng, thậm chí là nửa tỷ đồng. Và trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, người dân làng Mor cũng đang góp sức mình để về đích nông thôn mới./.
Mỹ Tiến – Huy Toàn