Làng Lơk, xã Lơ Ku, huyện Kbang từ 1 làng nghèo khó, lạc hậu đã vươn lên trở thành 1 trong những làng đồng bào Bahnar phát triển trên địa bàn huyện Kbang. Có được kết quả đó là nhờ dân làng đã tích cực học tập, làm theo Bác và thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Làng Lơk, xã Lơ Ku, huyện Kbang hiện có 44 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Bahnar. Trên con đường bê tông xi măng thẳng tắp trải dài là cảnh quan sạch đẹp; khuôn viên mỗi nhà được phân tách rõ ràng bởi những hàng rào xanh, hàng rào hoa tươi mát; nhà cửa của bà con hầu hết đã được kiên cố – là những ấn tượng đẹp đối với bất kỳ ai khi đặt chân đến làng.
Bà Đinh Thị Dơm- Làng Lơk, xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “ Trước đây chỉ là con đường nhỏ toàn là cỏ cây thôi, không có đường bê tông thuận tiện như bây giờ đâu. Nhà ở của bà con bây giờ cũng kiên cố hơn xưa, chứ trước kia toàn nhà tranh vách nứa. Năm nào mà trời ít mưa thì khổ lắm, trồng đậu trồng bắp cũng chẳng có thu. Nhưng nay nhân dân trong làng từ già trẻ gái trai ai ai cũng cố gắng vươn lên mà làm ăn, sống tiết kiệm; bây giờ đời sống bà con khấm khá hơn rất nhiều rồi”.
Bên cạnh diện mạo nông thôn đổi khác, hoạt động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của người dân làng Lơk cũng đã cải thiện hơn xưa rất nhiều. Người làng Lơk chủ yếu sản xuất bắp, mì, cà phê, đậu các loại. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, hiện trong làng có 2 hộ đã đầu tư mua được máy cày công suất nhỏ, máy sạc bắp, máy tưới cà phê. Từ đó các hộ dân hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất để giảm chi phí. Hiện trong làng cũng đã có 4 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại gia đình.
Ông Đinh A Lăng- Bí thư Chi bộ, trưởng làng Lơk, xã Lơ Ku, huyện Kbang cũng cho biết: “Vấn đề tăng gia sản xuất, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm…thì bà con luôn quan tâm. Đường nông thôn mới vào khu sản xuất của bà con nay đang thi công với kinh phí 2,2 tỷ, bà con đóng góp 5% thôi. Đối với đất phải hiến thì bà con cũng thống nhất 13 hộ hiến đất nhiệt tình. Trong làng gia đình nào có khả năng thì người ta cũng mua máy móc cơ giới để phục vụ cho bà con, để việc tăng gia sản xuất của bà con càng ngày càng phát triển hơn”.
Nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của chi bộ làng và các đoàn thể mà mọi người dân trong làng đều đồng tình hưởng ứng các hoạt động được địa phương triển khai. Như Chi hội Phụ nữ của làng đã xây dựng được 1 mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch” hoạt động hiệu quả; từ năm 2017 đến nay, mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng” của làng đi vào hoạt động đã huy động các hộ gia đình tiết kiệm trên 130 triệu đồng mỗi năm, qua đó giúp các gia đình có điều kiện mua sắm vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất. Các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tăng dần được xóa bỏ. Hiện nay hầu hết các hộ dân trong làng đều có nhà tắm, chuồng trại gia súc, gia cầm; nhiều hộ đã có nhà tiêu tự hoại.
Bà Dương Thị Thanh Xuân- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “Đối với làng Lơk luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác, đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây thì làng không biết cách làm ăn, có làm thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn kém. Làng có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, những năm gần đây nhân dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có những hộ sản xuất kinh doanh giỏi 1 năm dư tới vài ba trăm triệu. Đặc biệt trong làng toàn bộ chị em phụ nữ đều biết dệt thổ cẩm và đan lát để duy trì, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc của người Bahnar”.
Nhờ vượt khó vươn lên mà từ đầu năm đến nay làng Lơk đã có thêm 2 hộ thoát được nghèo, 2 hộ thoát cận nghèo. Có thể thấy, việc học tập, làm theo Bác và thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã có ý nghĩa sâu sắc trong việc làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Bahnar nơi đây. Kết quả đạt được ở làng Lơk hiện đang được Đảng ủy xã Lơ Ku, huyện Kbang nhân rộng sang các làng, để cuộc sống của đồng bào Bahnar nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung ngày một tốt đẹp hơn./.
CTV Hà Duyệt (Kbang)