Làng K’Tăng chung sức làm đường giao thông

Cập nhật 18/7/2018, 10:07:29

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ở nhiều nơi người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí, góp công sức để xây dựng nhiều công trình mang dấu ấn cộng đồng. Những việc làm này đã thể hiện được nét đẹp trong tinh thần đoàn kết của người dân cùng chung sức xây dựng quê hương ngày một đổi mới, phát triển. Tại xã K’Dang, huyện Đak Đoa nhiều công trình, phần việc được nhân dân tự nguyện thực hiện đã góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó đặc biệt phải kể đến phong trào nhân dân chung sức làm đường giao thông nông thôn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện làm đường giao thông của người dân ở làng K’Tăng.

2km đường làng K’Tăng đã được bê tông hoá. Con đường rộng rãi, thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con trong làng. Đoạn đường này được triển khai trên cơ sở mức hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân cùng bàn và quyết định phương thức đóng góp, cách làm, huy động mọi người trong làng cùng tham gia.

Con đường nhanh chóng hoàn thành với sự đồng tình hưởng ứng của gần 170 hộ dân trong làng, nhà có nhiều thì đóng nhiều, nhà có ít đóng ít, hộ nghèo thì được miễn. Đặc biệt nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất để mở rộng con đường.

Anh Suyn – Bí thư Chi bộ làng K’Tăng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa cho biết: “Con đường đổ bê tông Nhà nước hỗ trợ 50%, nhân dân tiếp tục đóng góp làm. Đường hồi xưa rất hẹp hiện tại bây giờ mở rộng đường bà con tự nguyện hiến đất, hiến làm sao đủ 6m để đường rộng rãi. Cứ một nhà hiến gần 3m”.

Đường đi lại trong làng đã thuận lợi, song vẫn còn một đoạn đường qua khu sản xuất còn lầy lội, phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Từ thực tế đoạn đường rất hẹp, các hộ dân ở khu vực này đã tự nguyện hiến đất ruộng để mở rộng con đường ra 8m. Việc sớm hoàn thành con đường đi vào khu sản xuất cà phê là mục tiêu đặt ra đối với làng K’Tăng trong thời gian tới và chủ trương làm đường giao thông luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của người dân trong làng.

Anh Hngơp – Làng K’Tăng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa nói: “Khi Nhà nước có chương trình hỗ trợ làm đường, bà con mình rất phấn khởi. Khi làng huy động đóng góp làm đường mình sẵn sàng góp tiền, tham gia ngày công để có  đường đi lại dễ dàng”.

Anh Suyn – Bí thư Chi bộ làng K’Tăng, xã K’Dang, huyện Mang Yang cũng cho biết: “Đường đây rất khó đi. Nếu nhà nước hỗ trợ theo cách nhà nước và nhân dân cùng làm thì bà con rất phấn khởi. Hướng tới sẽ đóng góp tiền để làm, tự làm từng bước. Bà con tự đóng góp tính theo hộ để họp theo phương thức dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Làng K’Tăng hôm nay đã có nhiều đổi thay, đường làng, nhà cửa ngày một khang trang, sạch đẹp, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Đó chính là kết quả của tinh thần đoàn kết, cùng chung sức xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của mỗi người, mỗi nhà./.

Kim Châu, Thanh Sáng

Trả lời