Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, người dân làng Kruối – Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Làng Kruối – Chai hiện có 430 hộ, trong đó hộ Bana là 128 hộ. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Thời gian gần đây, thông qua các buổi tập huấn do xã phối hợp tổ chức, bà con đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để nâng cao năng suất, nhờ đó, thu nhập của người dân dần được cải thiện, hộ khá giả ngày càng tăng.
Ông Đinh Vứt, Bí thư chi bộ làng Kruối – Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết từ tuyên truyền cán bộ đảng viên để thực hiện tốt vai trò của mình, sau đó tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân làm ăn là có tích lũy tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh để thực hiện tốt chương trình đó để xóa đói giảm nghèo”
Gia đình ông Đinh Brong là một trong những hộ khá giả của làng. Với 6 sào mía; 1,4 ha trồng mì; chăn nuôi thêm bò, trước đây, cứ trồng xong, ông đều phó mặc cho trời rồi đợi đến ngày thu hoạch nên năng suất rất thấp. Sau khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt do xã phối hợp tổ chức, ông bón phân, làm cỏ và tưới nước đúng thời điểm nên mì và mía của gia đình luôn cho năng suất cao. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng.
Ông Đinh Brong, làng Kruối – Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cũng nói: “Học hỏi theo lời Bác, xây dựng gia đình làm giàu đoàn kết tốt đẹp, làm giàu là tiết kiệm, giúp đỡ bà con dòng họ, nhất là xây dựng nông thôn mới”.
Bên cạnh đó, nhiều hộ dân làng Kruối – Chai đã cùng với nhà nước đóng góp ngày công để xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông. Ngoài ra, người dân cũng tích cực tham gia phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải; hiện có gần 90% các hộ đào hố xử lý rác thải, thực hiện chăn nuôi có chuồng trại, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, hưởng ứng các phong trào làm “con đường hoa”, “hàng rào xanh”. Không dừng lại ở đó, người dân làng Kruối – Chai còn đóng góp công cùng với Nhà nước làm nhà sinh hoạt cộng đồng, sân bóng chuyền phục vụ cho việc hội họp, vui chơi của bà con dân làng.
Bà Phạm Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nhận xét: “Làng Kruối – Chai trong những năm qua đã thực hiện việc học tập và làm theo Bác tập trung vào những khâu đột phá như là thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thì chi bộ đã lãnh chỉ đạo cho toàn thể đảng viên cũng như người dân trên địa bàn của làng thực hiện và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể. Trong đó các đoàn thể trong làng cũng triển khai kế hoạch thực hiện. Năm nay đảng ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện học tập và làm theo Bác cũng biểu dương chi bộ làng Kruối – Chai là chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác”.
Có thể thấy, Bà con làng Kruối – Chai đã biết cách vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào những việc làm thực tế để từ đó giúp cho bà con hoàn thiện hơn trong cuộc sống./.
CTV Tuyết Mai – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)