Làng Hreng nỗ lực giữ vững làng nông thôn mới

Cập nhật 22/4/2025, 15:04:36

Năm 2020, làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số với sự thay đổi toàn diện về bộ mặt nông thôn và trình độ sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Phát huy kết quả đạt được, nhân dân làng Hreng luôn đoàn kết, nỗ lực để nâng cao các tiêu chí, giữ vững làng nông mới.

Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động; gia đình anh Rơ Châm Hanh ở làng Hreng, xã Hòa Phú nhận thức rõ ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới. Để góp sức thực hiện các tiêu chí, gia đình anh tập trung lao động sản xuất, trồng 3 ha cà phê, bời lời, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế; tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Rơ Châm Hanh – Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nói: “Trong phát triển kinh tế gia đình, gia đình tôi thường làm cà phê, trồng cà phê, bời lời, mỳ. Thực hiện tốt quy định của Nhà nước.”

Thực hiện tiêu chí số 2 về Giao thông, từ năm 2021 đến nay, nhân dân làng Hreng đã hiến trên 6.900m2 đất, đóng góp gần 200 triệu đồng để xây dựng hơn 12 km đường giao thông. Nhờ vậy, bộ mặt trong làng thay đổi rõ rệt, kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng được khang trang, hoàn thiện.

Ông Rơ Châm Blãi – Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh chia sẻ: “Trước đây đường mình rất là hẹp, trời mưa nó trơn trượt nữa. Bây giờ chủ trương Nhà nướclàm đường. Nay tôi có hàng rồi, tôi phá ra thêm 1 mét nữa để cho nó rộng rãi. Sau này đi lại nó thuận tiện hơn.”

Làng Hreng có 275 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Jrai. Những năm qua, bà con dân làng tích cực góp sức để nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 98%; làng chỉ còn 5 hộ nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của dân làng được nâng cao.

Ông Rơ Châm Khoan – Bí thư Chi bộ, kiêm Thôn trưởng làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh cho biết: “Làng Hreng là làng nông thôn mới, bản thân tôi cũng như trong chi bộ, Ban văn chính cũng đã họp bà con trong làng thống nhất, trước tiên trục chính của làng theo hương ước, quy ước của làng là 9 mét; các đường trục phụ phải được 6 mét. Qua đây thì bà con nhân dân hỗ trợ tháo gỡ hàng rào, đập các tường bê tông, đảm bảo tuyến đường đẹp, đủ thuận tiện cho bà con phát triển kinh tế. Bà con bữa nay cũng đã nhận thức được giá trị cây công nghiệp mang lại để làng phát triển hơn nữa.”

Từ kết quả đạt được, bà con dân làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh càng thêm hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững làng đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời