Làng Hăng Ring tích cực chuẩn bị cho Festival Văn hóa Cồng chiêng 2018

Cập nhật 17/9/2018, 10:09:19

Festival Văn hóa Cồng chiêng năm 2018 tại Gia Lai dự kiến diễn ra vào đầu tháng11/2018, với sự tham gia của khoảng 1.200 nghệ nhân, diễn viên thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên. Đây là sự kiện văn hóa lớn của khu vực với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống như phục dựng một số lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa, trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; sinh hoạt văn nghệ dân gian như diễn xướng sử thi Tây Nguyên, hát dân ca… Theo đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực, sôi nổi với công tác chuẩn bị để sẵn sàng tham gia vào sự kiện ý nghĩa này. Ghi nhận tại huyện Chư Sê.

Những ngày này, vợ chồng ông Rơ Lan Hào ở làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đang tập trung thời gian và công sức cho công tác chuẩn bị để hoàn thành các sản phẩm thổ cẩm, đan lát để tham gia Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào tháng 11 sắp tới. Không chỉ có trách nhiệm khi được huyện tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ, vợ chồng ông Rơ Lan Hào còn cảm thấy hết sức hào hứng và phấn khởi khi được thể hiện tài năng, tình yêu của mình đối với bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo trong ngày hội lớn của các dân tộc Tây Nguyên. Tích cực chuẩn bị từ tháng 7, đến nay, vợ chồng ông Rơn Lan Hào đã cơ bản hoàn thành các công việc được giao.

 Ông Rơ Lan Hào chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui vì được tham gia Festival cồng chiêng sắp tới. Đây là dịp để chúng tôi làm sống dậy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.  Chúng tôi chuẩn bị cũng được 2 tháng rồi, dệt 30 bộ đồ thổ cẩm, các sản phẩm đan lát, tôi còn tạc tượng nữa”.

Làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê là một trong những điểm sáng về việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai trên địa bàn huyện Chư Sê. Được chọn đại diện cho huyện tham gia tranh tài vào sự kiện văn hóa mang tầm khu vực Tây Nguyên với nhiều nội dung như: biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca, tạc tượng, dệt thổ cẩm, đan lát… không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào của bà con trong làng. Đặc biệt hơn, đây cũng là dịp để các nghệ nhân trong làng truyền nghề, giáo dục và bồi đắp thêm tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Ông Rơ Mah Thit, Bí thư Chi bộ làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Bà con nhân trong làng rất háo hức và phấn khởi. Những năm qua, việc gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc được chúng tôi làm rất tốt nên được huyện tin tưởng lựa chọn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong dịp Festival sắp tới”.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị nội dung cho Festival Văn hóa cồng chiêng năm 2018 . Vượt lên trên ý nghĩa của một lễ hội với nhiều nội dung tranh tài, việc tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên lần này đã thực sự mang đến một luồng gió mới tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi, góp phần làm sinh động hơn đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Ngô Thanh, Đặng Trà

Trả lời