Làng đan gùi truyền thống Nglơm Thung tích cực chuẩn bị tham gia Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

Cập nhật 07/11/2018, 15:11:50

Để chuẩn bị sản phẩm tham gia Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, hiện nay, làng đan gùi truyền thống Nglơm Thung tại xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị và hoàn thiện các sản phẩm. Những chiếc gùi trưng bày tại Festival hứa hẹn sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống đặc sắc tới bạn bè bốn phương.

Những ngày này, người dân làng Nglơm Thung đang tích cực làm việc để cho ra những sản phẩm gùi tốt nhất. Những người đàn ông trong làng thường tụ họp tại nhà nghệ nhân Hyoi từ sáng sớm đến tối mịt, miệt mài làm việc. Làng Nglơm Thung từ lâu đã được xem như là nơi quy tụ tinh hoa nghề đan gùi của địa phương, những sản phẩm của làng luôn được đánh giá cao tại các kì lễ hội.

Nghệ nhân Hyoi- Làng Nglơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa nói: “ Chúng tôi tập trung đan gùi ở đây, ai cũng phấn khởi để chuẩn bị dự lễ Festival cồng chiêng tại Gia Lai, để mình giới thiệu sản phẩm đan gùi của làng, thích lắm”.

Để chuẩn bị sản phẩm tham gia triển lãm, làng đã lập ra 4 nhóm đan gùi, dự kiến trưng bày hơn 300 chiếc gùi với những mẫu mã đẹp mắt, công phu. Được lựa chọn tham gia trưng bày sản phẩm thủ công tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ là niềm vui, sự phấn khởi, được thể hiện tài năng, tình yêu của mình đối với bản sắc văn hóa đan gùi truyền thống độc đáo mà còn là trách nhiệm của làng Nglơm Thung nói riêng và của xã Ia Pết nói chung trong ngày hội lớn của các dân tộc Tây Nguyên.

Ông Chuin- Chủ tịch UBND xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa cho biết: “Chuẩn bị cho lễ hội cồng chiêng của tỉnh, xã có sự phối hợp với hội phụ nữ huyện, đặt gùi trưng bày trong ngày hội. Trong tháng 11 huyện Đăk Đoa sẽ tổ chức Tuần lễ Đồi cỏ hồng tại Đak Đoa, chúng tôi cũng được sắp xếp trưng bày trong ngày lễ. Giờ đi đâu mọi người cũng nhắc đến gùi của làng”.

Tham gia Festival lần này là dịp để làng Nglơm Thung và các làng nghề truyền thống khác đem hết tài năng, trí tuệ và tinh hoa của nghề, tạo nên những sản phẩm độc đáo, mới lạ để giới thiệu với công chúng và du khách gần xa, góp phần quảng bá hình ảnh, những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, tạo nguồn cảm hứng, kinh nghiệm để các nghệ nhân truyền đạt lại cho các thế hệ mai sau gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời