Làng Đak Dwe hôm nay

Cập nhật 02/4/2024, 16:04:26

Trước đây, làng Đak Dwe là nơi sinh sống của những người bị bệnh phong. Hiện nay, mặc dù vẫn là làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang bởi số hộ nghèo còn khá cao 28/34 hộ; song so với 5 năm trước đây, làng Đak Dwe đã có nhiều khởi sắc.

5 năm trước, Đak Dwe là làng “3 không” (không điện, không giếng nước, không đường giao thông nông thôn); nhưng hiện tại, làng được Nhà nước lắp đặt hệ thống điện, xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Năm 2023, từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, công trình đường giao thông nông thôn cũng được triển khai xây dựng tại làng. Theo đó, trong 2 năm (2023 và 2024), nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại làng Đak Dwe là 646 triệu đồng thuộc Dự án 4 – Tiểu dự án 1 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người đồng bào DTTS và miền núi.

Anh Nguyễn Đức Huy – Làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang bày tỏ: “4 năm trước chưa có gì, hiện tại làng được Đảng và Nhà nước hỗ trợ con giống, nên cũng phát triển hơn 4 năm trước./ 4 năm trước cũng chưa có điện, nước, đường nhưng bây giờ thì có hết rồi.”

Thời điểm mới thành lập, làng Đak Dwe chỉ có 20 hộ, đa số là người đồng bào DTTS và hầu hết bị bệnh phong. Để nâng cao đời sống của bà con nơi đây, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Năm 2022 và năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhiều bà con tại đây đã được hỗ trợ con giống để chăn nuôi. Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên cử cán bộ bám làng, hướng dẫn người dân thay đổi phương thức sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Kơn – Làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang nói: “Năm 2023, được Nhà nước cấp 70 con gà, gia đình cố gắng chăm sóc. Có đàn gà giúp gia đình làm kinh tế, để không còn nghèo nữa.”

Làng Đak Đwe hiện nay có 34 hộ với 140 nhân khẩu. Không chỉ sức khỏe đều đã ổn định mà đời sống của người dân cũng đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2024, triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, làng Đak Dwe được hỗ trợ gần 80 triệu đồng từ nội dung 1 tiểu dự án 2, dự án 3 về “Hỗ trợ phát triển sản xuất đối với làng ĐBKK. Đồng thời, thực hiện Dự án 4 tiểu dự án 1 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi”, xã Đak Ta Ley cũng được cấp 706 triệu đồng, trong đó, 500 triệu đòng để xây dựng đường giao thông nông thôn tại làng Đak Dwe, 206 triệu đồng dùng để xây dựng giếng khoan, nhà tắm, mua máy bơm nước….cho 2 làng đặc biệt khó khăn của xã là Đak Dwe và Ch’rơng I.

Bà Hồ Thị Minh Thư – Chủ tịch UBND xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cho biết: “Người dân ở đây cũng không ỷ lại hay trông chờ gì về chính sách xã hội của nhà nước hết. Bản thân họ tự nỗ lực, vươn lên vì vậy làng cũng có nhiều đổi mới và khởi sắc.Tại làng khi mới thành lập thực sự không có một cái gì hết, mỗi người chỉ có 1 ngồi nhà 24m2, sau đó nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và các chương trình về phát triển miền núi, đến thời điểm này, giếng nước cũng đã có đầy đủ 100% nước sạch, rồi nhà sinh hoạt cộng đồng, rồi đường giao thông nông thôn cũng đã phủ kín làng/ Thời gian tới, chỉ có phát triển về kinh tế nữa, đưa các dự án, mô hình, tận dụng các dự án của tỉnh của huyện để đưa vào làng đặc biệt khó khăn này tạo điều kiện để làng này phát triển một cách bền vững.”

Làng Đak Dwe đã không còn heo hút như thuở ban đầu. Để có những bước chuyển mình như hôm nay chính là nhờ sự quan tâm sâu sắc của các cấp và sự nỗ lực vươn lên của người dân trong làng. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Đak Ta Ley sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

Linh Chi – Huy Toàn – Minh Trung

Trả lời