Lan toả tình yêu văn hóa truyền thống từ các câu lạc bộ, đội, nhóm

Cập nhật 15/2/2023, 16:02:33

Trên hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc không thể không kể đến những đóng góp ý nghĩa của thế hệ thanh, thiếu nhi trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng những hành động cụ thể, nhiều thanh thiếu nhi đã nhận thức trách nhiệm cũng như góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng xã hội. Điển hình là việc tích cực tham gia vào các mô hình Câu lạc bộ, đội, nhóm cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc.

Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Chư Á, thành phố Pleiku có 90% học sinh là người dân tộc thiểu số. Song song với việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy học thì những hoạt động liên quan đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được trường đặc biệt quan tâm. 4 năm nay, Trường THCS Lương Thế Vinh đã duy trì thành công mô hình Câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc. Từ khi ra đời đến nay, câu lạc bộ là địa điểm sinh hoạt lành mạnh để các em học sinh trong trường cùng giao lưu và tập luyện cồng chiêng cũng như các loại nhạc cụ của dân tộc Bahnar, Jrai. Nhờ tập luyện hăng say và nhuần nhuyễn nhiều tiết mục, giờ đây các thành viên trở thành những hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ ở trường, cũng như tại các ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc địa phương tổ chức.

Em Rơ Châm H’Vâng – Lớp 9.3, Trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Pleiku nói: “Em tham gia câu lạc bộ cồng chiêng của trường từ năm lớp,  em rất vui vì được tham gia câu lạc bộ cồng chiêng của trường và của thành phố, em thường đánh Tơ’rưng, cồng chiêng và múa xoang, em rất vinh hạnh được tham gia câu lạc bộ của dân tộc mình, em rất vui vì được giới thiệu văn hóa của dân tộc mình”.

Em Ksor H’Chi – Lớp 8.1, Trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Pleiku cũng bày tỏ: “Mỗi lần trường có văn nghệ kêu bọn em biểu diễn, em rất là vui và vinh hạnh, em muốn cồng chiêng được bảo tồn, em cũng biết đánh cồng chiêng, múa xoang em muốn đội cồng chiêng được lưu truyền cho các em nhỏ lớp sau”.

Mặc dù ngày càng xuất hiện nhiều các loại hình giải trí thu hút sự quan tâm của giới trẻ, tuy nhiên qua thực tế cho thấy, tình yêu đối với bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc vẫn luôn giữ được vị trí quan trọng, được nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai yêu thích và gìn giữ theo cách riêng của mình. Và câu lạc bộ, đội, nhóm cồng chiêng là 1 trong những hình thức đã tạo được nhiều hiệu quả tích cực, nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều thanh, thiếu nhi.

Em H’Lang – Làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Em tham gia đội cồng chiêng này được 2 năm rồi. Chúng em đã cố gắng tập luyện rất thường xuyên. Khi tham gia rất vui và tự hào và cố gắng cùng giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai.”

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Pleiku đã thành lập được 9 câu lạc bộ cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc trong thanh thiếu nhi. Để mô hình sinh hoạt này phát huy hiệu quả cũng như tạo sức lan tỏa tình yêu văn hóa trong thế hệ trẻ, các địa phương rất cố gắng trong việc kết nối, tổ chức các hoạt động trình diễn, liên hoan cồng chiêng, đặc biệt là trang bị dụng cụ để các thành viên có thêm nhiều điều kiện tập luyện.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP. Pleiku cho biết: “Trước hiện tượng văn hóa bị mai một thì thành phố Plieku luôn chú trọng bảo tồn nhất là thanh thiếu nhi, chúng tôi đã mở các lớp tập cồng chiêng để các em biết yêu quý nét đẹp văn hóa. Chứng tỏ các bạn đã có ý thức giữ gìn văn hóa, lớp trẻ là những người giữ gìn bản sắc tốt nhất, chính lớp trẻ là người kế tục văn hóa”.

Thế hệ trẻ biết giữ gìn, phát huy và dành tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống là điều đáng quý. Việc huy động lực lượng thanh thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số cùng chung sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm cồng chiêng sẽ góp phần tăng tính bền vững trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc, từ đó lan tỏa tình yêu đối với quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ./ .

Thanh Vui, Bá Bính

Trả lời