Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có cồng chiêng, những năm qua, thành phố Pleiku đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động, hội thi, hội diễn, liên hoan cồng chiêng và hát dân ca…Thông qua các hội thi, hội diễn, liên hoan đãgóp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống trong thanh thiếu nhi DTTS trên địa bàn TP Pleiku.
Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số TP.Pleiku thu hút hơn 200 thanh thiếu nhi đến từ 6 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Tại Liên hoan, các đội tranh tài ở hai nội dung gồm: biểu diễn cồng chiêng và hát dân ca với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; tình đoàn kết, truyền thống đấu tranh bất khuất; lao động sản xuất của người dân Tây Nguyên. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã tái hiện lại những lễ hội truyền thống của dân tộc qua những bài chiêng như: Lễ Mừng chiến thắng, Lễ Pơ Thi, Lễ mừng lúa mới hay những bài dân ca Cô gái Jrai, Lời ru trên nương… Qua đó tô đậm thêm nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.
Ông Hyơm – Trưởng đoàn xã Tân Sơn, TP.Pleiku cho biết: “Đoàn xã Tân Sơn được tập luyện hằng ngày và được chỉ đạo cho các em, các cháu được tiếp thu tham gia chương trình giao lưu cồng chiêng. Đến đây xã Tân Sơn rất là vui và hăng hái, được tập luyện và trao đổi kiến thức về văn hóa cồng chiêng của tất cả các làng. Về bài xã Tân Sơn thực hiện gồm những tiết mục như lễ hội đâm trâu, hát dân ca những chàng trai lên rừng rồi bài thứ ba là mừng chiến thắng những bài này các em đã luyện tập rất là tốt.”
Trong liên hoan lần này mỗi bài chiêng, bài dân ca của các đội thi đều có sự sáng tạo và phụ hoạ rất sinh động như: sử dụng mặt nạ bằng gỗ, con rối, múa xoang hay các nghi thức dùng trong lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Cùng với đó, lối diễn xuất tự nhiên pha lẫn vui tươi, các diễn viên, nghệ nhân nhí đã tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, đây cũng là sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên được giao lưu, học hỏi và nhân lên tình yêu với văn hoá truyền thống. Từ đó có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc.
Em Ksor H’Trâm – Đoàn Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku bày tỏ: “Về buổi liên hoan ngày hôm nay em rất vui và hạnh phúc khi được cùng tất cả mọi người cùng liên hoan cồng chiêng dưới lửa trại và em cũng rất vui vì đoàn phường Yên Đỗ của chúng em được giải nhất toàn đoàn. Em sẽ lấy động lực này để tiếp thu là động lực và tiếp nối truyền thống văn hoá của đoàn em và tất cả mọi người.”
Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca trong lứa tuổi thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số là hoạt động thường niên được TP.Pleiku tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kịp thời động viên và nhân rộng các mô hình, CLB đội nhóm cồng chiêng thanh thiếu niên, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc. Từ đó, đưa hoạt động cồng chiêng, hát dân ca đến gần hơn với đời sống tinh thần của người dân.
Ông Nguyễn Văn Hoà – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP.Pleiku trao đổi: “Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh thiếu niên là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp hè dành riêng cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Năm nay các đội thi đã đầu tư khá tốt cho phần trình diễn của mình từ nội dung chương trình, từng tiết mục, trang phục, đạo cụ. Nhiều em nhỏ chỉ mới chỉ 5-6 tuổi đã biết đánh cồng chiêng, biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc và hát dân ca. Do vậy mà thông qua chương trình thì chúng tôi cũng mong muốn tạo sân chơi để các em giao lưu và tiếp tục kế thừa, tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.”
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 6 giải khuyến khích ở các nội dung biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca. Giải phụ thí sinh nhỏ tuổi nhất được trao cho em Puih Thắng – Đội phường Yên Đỗ. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao giải giải nhất, nhì, ba và khuyến khích toàn đoàn cho các đội thi đạt kết quả xuất sắc trong Liên hoan. Trong đó, phường Yên Đỗ xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn./.
Hồng Nguyệt – Bá Bính