Với mong muốn lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, khơi dậy ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trong thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2023 cụm số 2 được Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vào tối qua (19/11) tại huyện Phú Thiện đã để lại ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu.
Tham gia Liên hoan gồm 6 đội thi với hơn 200 thanh thiếu nhi thuộc cụm số 2, gồm các huyện: Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa.
Tại Liên hoan, mỗi đội biểu diễn 3 nội dung: Hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng. Tại phần thi hát dân ca, các đội thi thể hiện hát giao duyên, hát kể, hát đồng dao, kể khan. Ở nội dung diễn tấu nhạc cụ dân tộc, các đội thể hiện độc tấu, song tấu, hòa tấu bằng các nhạc cụ tiêu biểu của dân tộc như đàn : T’rưng, đinh dek, đàn goong; trống, lục lạc…
Em Siu H’Hà Nương – Đoàn huyện Chư Pưh chia sẻ: “Đến với Liên hoan ngày hôm nay thì đội trình diễn tiết mục đầu tiên là tiết mục hát dân ca hái cà bơi. Em rất tự hào khi đến với Liên hoan này có thể biết thêm nhiều truyền thống văn hóa của các huyện khác để mình có thể giao lưu, học hỏi.”
Đặc biệt, ở phần trình diễn cồng chiêng, các đội biểu diễn những bài chiêng trong các lễ hội truyền thống của các dân tộc mình. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã tái hiện lại những lễ hội truyền thống của dân tộc như: Lễ mừng chiến thắng, lễ pơ thi, lễ mừng lúa mới. Đây cũng là dịp để thanh thiếu niên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nhân lên tình yêu với văn hóa truyền thống.
Anh Rơ Mah Mich – Đoàn huyện Phú Thiện tự hào nói: “Chúng tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được đại diện huyện Phú Thiện tham dự Liên hoan lần này. Đây là dịp để giao lưu với các đoàn để cùng học hỏi kinh nghiệm biểu diễn, học hỏi văn hóa của từng địa phương. Từ đó mình có thể phát huy những giá trị đó để sau này còn truyền dạy cho các em lứa tuổi nhỏ.”
Em Rah Lan H’ Li Ân – Đoàn huyện Chư Sê vui vẻ nói: “Bản thân em tham gia đánh đàn T’rưng và múa xoang, khi được tham gia thì em rất vui và phấn khởi.”

Là hoạt động được tổ chức hai năm một lần, Liên hoan nhằm góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương; kịp thời động viên, khích lệ và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm cồng chiêng thanh thiếu niên. Khác với mọi năm, Liên hoan năm nay được chia thành 3 khu vực để tổ chức nhằm đưa các hoạt động cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Chị Nghiêm Thị Thoa – Người dân xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Bản thân không phải người bản địa ở đây nhưng thấy các tiết mục biễu diễn rất hay, mang đậm bản sắc dân tộc, đáng được tự hào, mong các chương trình thế này ngày càng được triển khai nhiều hơn để con em chúng ta giữ gìn được bản sắc dân tộc.”
Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan trao đổi: “Tiếp nối thành công của 5 kỳ Liên hoan trước thì Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2023 được tổ chức tại 3 khu vực, trong đó Phú Thiện là địa phương đầu tiên đăng cai tổ chức. Đối với năm nay có một điểm đặc biệt đó là chúng tôi lựa chọn tổ chức tại các khu vực khác nhau để cho đồng bào các DTTS tại các khu vực sẽ được giao lưu thể hiện tài năng, đặc biệt là với các bạn thanh thiếu nhi. Thông qua Liên hoan chúng tôi mong muốn rằng sẽ có sự đồng hành của tổ chức đoàn, hội các cấp, trong tuổi trẻ là một trong những lực lượng chủ thể, gần gũi và có thể tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.”
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 3 giải B, 3 giải C ở các nội dung thi hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng. Trong đó, giải A phần diễn tấu nhạc cụ dân tộc thuộc về đội thi huyện Chư Sê; giải A phần hát dân ca và trình diễn cồng chiêng thuộc về đội thi huyện Phú Thiện. Giải phụ thí sinh nhỏ tuổi nhất được trao cho em Ksor H’Thương, đội thi thị xã Ayun Pa. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội thi huyện Phú Thiện.
Lê Thư – Thanh Sáng