Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc

Cập nhật 29/5/2023, 11:05:29

Nhiều năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã An Khê đã phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, MTTQ các cấp của thị xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Trọng tâm như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong đó, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, Nhân dân trên địa bàn thị xã đã đóng góp trên 22 tỷ 513 triệu đồng,hiến hơn 25 ngàn m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động. Qua đó, góp phần đưa thị xã An Khê về đích NTM vào năm 2020.

Ông Trần Văn Tư- Thôn 2 – xã Thành An- thị xã An Khê chia sẻ “Vài năm gần đây, về phát triển xây dựng NTM tôi thấy rất là tốt. Xã nhà cũng đã cố gắng cùng người dân xây dựng diện mạo về nông thôn rất tốt, người dân đi lại thuận tiện, vấn đề thu nông sản của bà con. Bà con đã nâng tầm hiểu biết về xây dựng NTM ở địa phương”.

Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) các khu dân cư đã tổ chức cho các gia đình ký cam kết thực hiện xây dựng đô thị văn minh, tập trung vào các nội dung: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh… góp phần thực hiện các tiêu chí đô thị loại III.

Ông Huỳnh Thế Thiếu- Bí thư Chi bộ 2- phường Tây Sơn – thị xã An Khê cho biết “Chi bộ đã chỉ đạo TDP phối hợp Ban công tác Mặt trận vận động bà con giải tỏa vỉa hè, hành lang, vận động bà con tạo sự đồng thuận để lát gạch blog các tuyến đường. Nâng cao chất lượng TDP không rác”.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tạo nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Riêng năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thị xã đã vận động được số tiền gần 648,7 triệu đồng;hỗ trợ sinh kế cho 33 hộ nghèo với số tiền 236 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 06 căn nhà, sửa chữa 07 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền 165 triệu đồng. Bên cạnh đó còn vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo để hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ khó khăn tổng số tiền 636 triệu đồng.Những căn nhà kiên cố được hoàn thành và bàn giao đã hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp” của nhiều hộ dân, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, TDP 2, phường Ngô Mây– thị xã An Khê phấn khởi “Tôi mừng, vui lắm, khi được nhà nước hỗ trợ kinh phí và cám ơn bà con nhân dân đã góp công sức cùng gia đình tôi xây dựng ngôi nhà khang trang”.

Trong gần 3 năm dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Mặt trận thị xã đã vận động và tiếp nhận trên 684 triệu đồng và gần 27 tấn lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế trị giá khoảng 440 triệu đồng.Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân tại các khu cách ly tập trung. Đồng thời, chuyển hơn 20 tấn hàng hóa, lương thực đến công dân tỉnh Gia Lai đang gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phía Nam.

Có thể thấy, các phong trào thi đua, cuộc vận động do UBMTTQVN các cấp phát động đã được triển khai hiệu quả, mang lại kết quả tích cực. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, sâu sát cơ sở, tập hợp, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Huỳnh Minh Thiện- Trưởng Ban Dân Vận- Chủ tịch UBMTTQVN thị xã An Khê cho biết “Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận cao trong xã hội. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự lãnh đạo của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội phát huy mạnh mẽ cả hệ thông chính trị vào cuộc, chuẩn bị chu đáo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết trong thời gian đến ở khu dân cư. Thực sự ngày hội đại đoàn kết ngày hội của bà con nhân dân được tham gia, được đóng góp và được xây dựng khu dân cư để phát triển. Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng kết quả đó.

Với những cách làm hay, hiệu quả, thời gian qua, ủy ban MTTQ thị xã An Khê không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo ở thị xã vùng Đông Gia Lai.

Phương Thanh – Thế Huynh – Thế Huynh

Trả lời