Phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” được triển khai từ năm học 2017-2018, và đã có sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bởi lẽ trường sạch, đẹp, an toàn không chỉ là một trong những tiêu chí để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện mà còn có ý nghĩa giáo dục đối với từng học sinh, hình thành ý thức thói quen giữ gìn và bảo vệ môi trường. Cùng với toàn ngành, các đơn vị trường học ở huyện Chư Sê đã tích cực thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp, an toàn từng bước cải thiện không gian trường học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Đến thăm Điểm trường làng Tốt Biơch thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Chư Sê, chúng tôi khá bất ngờ khi điểm trường làng lại có một không gian học tập gọn gàng và sạch sẽ và thoáng mát. Ngôi trường tuy đã cũ nhưng sân trường được các cô giáo quét dọn và bố trí các vật dụng ngăn nếp; hành lang phòng học có những chậu cây xanh; phòng học có góc thiên nhiên, chậu hoa cây cảnh, tạo nên không gian mát mẻ, dễ chịu.
Cô giáo Nguyễn Thị Thắm – Điểm trường làng Tốt Biơch- Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Chư Sê cho biết: “Chúng tôi dạy học ở đây học sinh 100% học sinh dân tộc thiểu số và các em còn nhỏ nên mọi việc chúng tôi đều lo hết. Hằng ngày chúng tôi đến lớp sớm hơn 20 phút để quét dọn sân trường; trồng thêm các chậu cây xanh; trang trí đồ dùng học tập trong lớp, trang trí góc thiên nhiên cây cảnh trong lớp học để tạo không gian lớp học sạch đẹp thân thiện”….
Thầy giáo Đoàn Khánh Tín – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Chư Sê cho biết: “Nhà trường chúng tôi rất quan tâm đến xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Cùng với điểm trưởng trung tâm thì các điểm làng cũng được các cô giáo tạo nên cây cảnh, dù trường vùng dân tộc thiểu số nhưng sạch sẽ thoáng mát, góp phần trong việc nâng cao chất lượng dạy và học… Cảnh quan trường học sạch đẹp tạo cho giáo viên và học sinh hứng khởi trong việc giảng dạy và học tập tốt hơn”.
Được triển khai từ năm học 2017-2018, Phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” đã được các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Chư Sê tích cực tham gia và lan tỏa tận các trường học vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều trường đã cải tạo các khu đất trống của sân trường hình thành từng khu vực riêng để trồng hoa, cây cảnh, thư viện xanh, vườn cổ tích, khu vui chơi cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường quan tâm trồng các cây phân tán dọc đường vào, trong sân trường và xung quanh hàng rào để tạo bóng mát. Việc tạo cảnh quan sạch, đẹp đã giúp học sinh có không gian thoải mái đọc sách, thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập đồng thời xây dựng nền tảng ý thức bảo vệ môi trường cho các em khi đến trường, đến lớp.
Cô giáo Nguyễn Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê cho biết: “Thực hiện phong trào xanh dạch đẹp do ngành Giáo dục phát động, giáo viên và nhà trường đã tích cực tham gia để làm đẹp cảnh quan ngôi trường. Nhà trường đã quy hoạch bố trí khuôn viên và tu bổ hằng năm về cây xanh, bồn hoa; trang trí ở hàng lang có cây xanh, phòng học có góc thiên nhiên; đồng thời hình thành được thư viên xanh, tạo không gian thoáng mát sạch sẽ, phục vụ các hoạt động phong trào của nhà trường”…
Thầy giáo Lê Tuấn Nhu – Phó Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Chư Sê cho biết: “Phong trào xanh sạch đẹp được các trường học trên địa bàn tham gia tích cực và đem lại hiệu quả. Môi trường tốt là yếu tố quan trọng trong trường học, không gian trường học xanh sạch đẹp giống như ngôi nhà hạnh phúc, góp phần cho việc dạy và học đạt cao” .
Phong trào xây dựng xanh sạch đẹp an toàn đã lan tỏa ở các đơn vị trường học huyện Chư Sê tạo nên phong trào khí thế thi đua và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, những năm gần đây, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt trên 99%; duy trì sĩ số các bậc học đạt trên 99,5%; toàn huyện đã có 32 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Môi trường học tập thân thiện với không gian nhiều cây xanh, khuôn viên sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, đảm bảo theo phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”./.
Ngọc Ánh, Duy Linh