Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống xã hội, từ năm 2003 đến nay, tỉnh Gia Lai đã liên tiếp tổ chức 8 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) và 5 lần Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (ST TTNNĐ). Qua đó, đã ghi nhận và vinh danh sự cống hiến, sáng tạo của nhiều tập thể, cá nhân khi tìm ra nhiều giải pháp, cải tiến kỹ thuật có giá trị ở một số lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực trong thực tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Mặc dù số lượng giải pháp, mô hình tham gia không tăng nhưng chất lượng được nâng cao rõ rệt, đi sâu vào các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh như nông nghiệp, y dược, giáo dục, môi trường… Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận tại Hội thi STKT lần thứ 8 và Hội thi ST TTNNĐ lần thứ 5 năm 2017 vừa diễn ra. Đặc biệt, ở Hội thi STKT đã có giải Nhất. Đó là giải pháp “Điều trị phẫu thuật bệnh gù cột sống tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh” của Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Tỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Theo BTC, giải Nhất là điều rất hiếm có so với các lần thi trước. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ đạt giải cao tại Hội thi cấp TƯ.
TS.BS Phạm Tỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi thấy rằng những Hội thi sáng tạo KHKT của tỉnh cũng như trong toàn quốc là vô cùng quan trọng vì nó tạo ra môi trường học thuật, tạo cho các tác giả một niềm háo hức, tạo không khí để chúng ta ngoài công việc không còn đơn thuần là công việc để làm ăn mà nó còn thể niềm đam mê của mình hòa nhập vào”.
Không còn tình trạng đối tượng trí thức tham gia chủ yếu như những năm trước, Hội thi lần này đã nhận được sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân khác như nông dân, công nhân… Trong đó, giải pháp “Làm giống chanh dây trên gốc cây lạc tiên” của ông Lê Văn Thái – một nông dân chính hiệu ở xã Phú An, huyện Đak Pơ được đánh giá cao và được vinh danh với giải Nhì.
Ông Lê Văn Thái, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai nói: “Tôi thấy cuộc thi này rất có ý nghĩa đối với cuộc sống của người lao động nói chung, nếu mà tất cả mọi người lao động đều có sự cố gắng sáng tạo trong lao động thì sẽ cải thiện được rất nhiều về năng suất và giá trị của sản phẩm”.
Cũng như Hội thi STKT, Cuộc thi STTTNNĐ năm nay cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng ghi nhận khi tạo ra một sân chơi khoa học hấp dẫn, cuốn hút được sự tham gia của nhiều học sinh ở các địa phương.
Em Phan Thị Huyền Vy, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Tham gia cuộc thi em rất vui vì có động lực để theo một hướng nghiên cứu mới, có thể giúp cho mình mở mang được kiến thức hơn và có thể theo đuổi đam mê nghiên cứu của mình sau này nữa’.
Mặc dù đạt được những kết quả đáng phấn khởi song có một thực tế đáng quan tâm là sức lan tỏa của Hội thi, Cuộc thi sáng tạo vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng của tỉnh. Làm như thế nào đánh thức được sự sáng tạo của đông đảo các tầng lớp nhân dân là điều BTC cũng như các cấp, ngành của tỉnh cần chung tay thực hiện trong thời gian tới.
PGS.TS Nguyễn Danh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Gia Lai, Trưởng BTC nói: “Rõ ràng so với kỳ vọng thì vẫn còn nhiều yêu cầu cần phải đẩy mạnh và phát huy hơn nữa. Cụ thể là làm như thế nào giải này với mục tiêu của TƯ đề ra là phát huy được tính sáng tạo của tất cả quần chúng để tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của cả nước. Điều cốt lõi vẫn là quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị, coi đây như là 1 nhiệm vụ. Thứ 2 là chính sách động viên về tiền thưởng phải được nâng lên”.
Để Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, bà Huỳnh Nữ Thu Hà, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị: “ Các đơn vị thành viên Ban Tổ chức Hội thi – Cuộc thi, các cơ quan chức năng, sớm có kế hoạch, giải pháp tuyên truyền, giới thiệu về Hội thi – Cuộc thi, nhất là tăng cường công tác vận động, hướng dẫn rộng rãi trong các ngành, các giới tích cực tham gia. Quan tâm hơn đến tính chuyên nghiệp trong các đề tài, giải pháp nghiên cứu. Các sản phẩm đã đạt giải trong các hội thi phải có hướng nhân rộng và áp dụng nhằm phát huy hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống”.
Ngô Thanh, Cao Duy