Lan tỏa phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong cộng đồng dân cư thị xã An Khê

Cập nhật 22/9/2023, 16:09:19

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới”, thời gian qua, Công an thị xã An Khê đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Đến nay, 100% hộ gia đình trên địa bàn có 1 người trong gia đình được tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt với phương châm “Hãy tự cứu mình trước khi được cứu”, phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã An Khê.

Nhiều năm nay, gia đình ông Đinh Nao, trú tại làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê sống trong căn nhà sàn bằng gỗ. Mọi sinh hoạt, nấu nướng đều tập trung trong căn nhà nhỏ này nên nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi được Thôn trưởng và Công an xã tuyên truyền, giải thích, ông đã tự mua 1 bình chữa cháy để khi không may xảy ra hỏa hoạn thì có thể chủ động dập tắt đám cháy. Không chỉ ông Nao mà đến nay, 113 hộ dân trong làng Hòa Bình đều đã tự trang bị mỗi nhà 1 bình chữa cháy.

Ông Đinh Nao – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Thôn trưởng cũng tuyên truyền mua bình chữa cháy để bảo vệ gia đình. Lỡ cháy thì mình lấy bình phun vô cũng đỡ cho gia đình.”

Ông Hoàng Xuân Đạt – Trưởng thôn làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Địa phương mình đây làng toàn là nhà sàn gỗ nên nguy cơ rất cao, khi vận động, chia sẻ kiến thức, bà con nhận thức được tầm quan trọng của phòng cháy chữa cháy nên bà con hưởng ứng.”

 Tú An là 1 trong những xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê với đa phần người dân sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đợt cao điểm vận động người dân thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an xã đã tích cực phối hợp với hệ thống chính trị ở 6 thôn, làng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp để mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy. Nhờ vậy, Tú An là 1 trong 2 xã, phường đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ gia đình có tối thiểu 1 bình chữa cháy. Ngoài 1.170 hộ tự trang bị, Công an xã Tú An còn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng 52 bình chữa cháy cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Đinh Thị Rúa – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: “Vợ chồng mình già, khó khăn, được xã tặng bình chữa cháy, vợ chồng cảm thấy vui lắm. Được Công an xã hướng dẫn, mình cũng biết cách dùng bình chữa cháy khi không may có cháy xảy ra.”

Không chỉ ở xã Tú An, phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã và đang lan tỏa khắp các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê. Chuyện mỗi nhà tự trang bị một bình chữa cháy đang trở thành phong trào bà con Nhân dân cùng nhau thực hiện.

Ông Nguyễn Văn An -Thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê cho biết: “Qua tuyên truyền của Công an, 3 phút giờ vàng khi phát hiện cháy nổ thì chúng tôi dùng bình chữa cháy để dập tắt là kịp thời nhất. Bình đây 200 ngàn, bà con chúng tôi kinh tế cũng khổ nhưng tính ra 200 ngàn cũng không có gì, phòng ngừa hơn là mình chữa.”

Qua thống kê, hiện có hơn 60% số hộ dân, tương đương với hơn 10.000 hộ dân trên địa bàn thị xã An Khê đã tự trang bị tối thiểu mỗi gia đình 1 bình chữa cháy. Đặc biệt, 5 xã, phường, gồm: An Tân, An Phước, Tú An, Cửu An, Xuân An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy trước thời gian quy định 4 tháng. Bên cạnh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, Nhân dân về chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy ngay tại hộ gia đình, Công an thị xã An Khê còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ mua tặng hơn 300 bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung tá Nguyễn Thành Huy – Trưởng Công an thị xã An Khê trao đổi: “Chúng tôi thành lập các Ban chỉ đạo, tổ công tác tuyên truyền, vận động từ dễ đến khó để làm sao làm cuốn chiếu, đặc biệt là quan tâm đến các gia đình khó khăn, hoàn cảnh, chính sách mà chúng tôi tiếp cận khác để làm sao đưa cả hệ thống chính trị cũng như các mạnh thường quân chung tay để làm sao đảm bảo mỗi nhà có 1 bình chữa cháy, góp phần an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ của công tác PCCC tại cơ sở.”

Trước những diễn biến phức tạp và hậu quả khó lường do cháy nổ gây ra, hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê đang tiếp tục tuyên truyền, vận động gần 6.700 hộ còn lại tự trang bị bình chữa cháy, phấn đấu đến giữa tháng 11/2023, 100% số hộ trên địa bàn đều có bình chữa cháy. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở

Thiên Thanh – Viễn Khánh

Trả lời