Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới” và phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, thời gian qua, huyện Chư Prông đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC, đồng thời tự trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy thiết yếu nhằm chủ động xử lý sự cố khi không may xảy ra cháy nổ. Đến nay hơn 77% số hộ dân trên địa bàn huyện có bình chữa cháy.
Từng xảy ra sự cố chập điện, khiến nhiều thiết bị sử dụng điện trong gia đình bị hư hỏng nên gia đình anh Bùi Hữu Ích và chị Rơ Lan Nhi ở làng Klăh, xã Ia Kly, huyện Chư Prông càng hiểu hơn những rủi ro khó lường do chạm chập điện gây ra. Do vậy khi địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân tự trang bị bình chữa cháy cho gia đình, vợ chồng anh Ích đã không đắn đo tự bỏ tiền mua 1 bình chữa cháy để khi không may có hỏa hoạn xảy ra, gia đình có thể xử lý kịp thời, ngăn ngừa cháy lan cháy lớn.
Anh Bùi Hữu Ích – Xã Ia Ky, huyện Chư Prông nói: “Nhà em sử dụng nhiều điện, máy bơm, máy thái chuối và em nấu rượu nữa nên bình chữa cháy em thấy rất cần thiết. Nhà em điều kiện khó khăn, trần nhà bằng nhựa nên rất dễ cháy, em thấy bình chữa cháy này rất tốt, chập điện thì mình xử lý còn nhanh được.”
Không chỉ hộ anh Bùi Hữu Ích, dù đời sống, thu nhập còn khó khăn nhưng nhận thấy những tiện ích thiết thực đem lại, thời gian qua, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã Ia Kly đã tự trang bị bình chữa cháy cho gia đình. Ngoài việc hướng dẫn các hộ để bình chữa cháy ở nơi dễ thấy, dễ tìm, Công an xã còn hướng dẫn các hộ cách sử dụng và bảo quản bình chữa cháy để phát huy hiệu quả.
Ông Pui Lum – Xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Khi tình huống xảy ra thì mình có ngay, cháy nhà hay xung quanh thì cả nhà mình sẵn sàng có bình chữa cháy thì rất tiện để phục vụ cho cá nhân, gia đình. Nhiều dân chưa hiểu thì mình tuyên truyền, giải thích để dân hiểu rõ.”
Qua công tác tuyên truyền, vận động của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị ở cơ sở, hiện có hơn 21.300/27.800 nhà dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Prông đã trang bị bình chữa cháy. Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của nhiều người dân.
Chị Nguyễn Thị Phượng – Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông nói: “Bây giờ có cái bình chữa cháy này thì cũng hợp lý thôi, có chuyện gì thì mình xử lý cho gia đình mình ở mức cần thiết nhất. Xã, thôn có chương trình thì mình hưởng ứng thôi.”

Thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Prông đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng hơn 1.000 bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Với đặc thù của huyện biên giới, đồng bào DTTS chiếm hơn 48%, trên địa bàn huyện còn hơn 4.800 hộ nghèo và hơn 4.100 hộ cận nghèo nên việc vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy cho gia đình gặp không ít khó khăn.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông trao đổi: “Thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, chúng tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của huyện đã phát động và giao trách nhiệm cho các cơ quan ban ngành, UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân để người dân thấy được việc trang bị bình chữa cháy là thiết thực đối với từng hộ dân, gia đình. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương vận động các tổ chức, trích 1 phần kinh phí của chính quyền địa phương để hỗ trợ cho số hộ thật sự nghèo có bình chữa cháy theo Chỉ thị 01, Cố gắng đến ngày 30/6 đạt tỉ lệ cao nhất theo quy định của cấp trên.”
Trước những rủi ro khó lường và hậu quả nặng nề do cháy nổ có thể gây ra, mỗi người dân, hộ gia đình cần nâng cao ý thức, kỹ năng và cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện, lửa bởi phòng cháy lúc nào cũng hơn chữa cháy. Khi mỗi nhà tự trang bị bình chữa cháy và các thiết bị chữa cháy thiết yếu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn trong sản xuất, sinh hoạt./.
Thiên Thanh – Duy Linh