“Chung tay vì cộng đồng” là 1 trong những mô hình “dân vận khéo” được Công an huyện Kbang triển khai thực hiện từ tháng 8 đến nay. Mô hình đã phát huy vai trò, tinh thần sẻ chia của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cũng như huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng căn cứ cách mạng Kbang. Qua mô hình còn góp phần triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với bà con Nhân dân.
Là 1 trong những hộ nghèo ở làng H’Tăng, thị trấn Kbang, đầu tháng 9 vừa qua, chị Đinh Thị Bái đã được Công an thị trấn Kbang tặng 01 con dê giống và 01 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu. Quà tặng sinh kế hết sức ý nghĩa đã đem đến nhiều niềm vui, tạo động lực để gia đình chị tiếp tục cố gắng vươn lên làm ăn để sớm thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Chị Đinh Thị Bái – Làng H’Tăng, thị trấn Kbang, huyện Kbang nói: “Em cảm ơn Công an thị trấn đã cho dê. Em sẽ cố gắng chăm sóc cho dê nhanh lớn.”
Hưởng ứng mô hình “Chung tay vì cộng đồng” do Đảng ủy Công an huyện Kbang triển khai, đồng thời thực hiện sự phân công của Đảng ủy thị trấn, tháng 9 vừa qua, Chi bộ Công an thị trấn Kbang đã trao tặng 3 con dê giống và 3 phần quà thiết yếu cho 3 hộ nghèo ở làng H’Tăng với tổng kinh phí gần 5 triệu đồng. Để giúp các gia đình chăn nuôi dê đạt hiệu quả và sớm thoát nghèo, Công an thị trấn Kbang đã phối hợp với chính quyền địa phương phân công cán bộ hướng dẫn bà con cách chăn nuôi, phòng bệnh cũng như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bà Lếch – Làng H’Tăng, thị trấn Kbang, huyện Kbang bày tỏ: “Công an thị trấn Kbang tặng con dê, gia đình vui lắm. Gia đình cố gắng cắt cỏ, chăm sóc để dê mau lớn và sinh sản.”
Thượng úy Bùi Văn Duy – Phó Trưởng Công an thị trấn Kbang, huyện Kbang trao đỏip: “Vấn đề hỗ trợ này chưa được nhiều lắm nhưng cũng động viên họ về nguồn kinh tế để chăn nuôi. Sắp tới, Công an thị trấn tiếp tục theo sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, Công an huyện Kbang sẽ tiếp tục rà soát, sử dụng kinh phí có thể xã hội hóa hoặc kinh phí chi bộ để phần nào đó giúp đỡ về an sinh xã hội cho các hộ gia đình khó khăn cũng như các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để động viên tinh thần, giúp các hộ và cháu vươn lên có cuộc sống tốt hơn.”

Mô hình “Chung tay vì cộng đồng” được Đảng ủy Công an huyện Kbang triển khai ngày càng lan tỏa sâu rộng và nhận được sự tham gia, ủng hộ tích cực của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn và các mạnh thường quân. Ngoài việc tặng phương tiện sinh kế, Công an huyện Kbang còn hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời tặng nhiều xe đạp, học bổng, sách vở và BHYT cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, thị trấn. Qua đó phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì cộng đồng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, giúp các hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, sinh hoạt, đồng thời tiếp bước đến trường cho những học sinh nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại vùng căn cứ cách mạng của tỉnh.
Ông Nguyễn Huy Giáp – Giám đốc BHXH huyện Kbang cho biết: “Nhân dịp khai giảng năm học mới các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Công an huyện tặng với số tiền hơn 10tr đồng, phối hợp với LĐLĐ và Phòng GD huyện tổ chức đợt quyên góp từ cán bộ công chức, viên chức huyện để chuẩn bị mua thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiến đến đạt 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2024-2025.”
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình “Chung tay vì cộng đồng” được Công an huyện Kbang triển khai không chỉ giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn mà còn thể hiện tinh thần yêu thương, sẻ chia của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.
Thiên Thanh – Duy Linh