Phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; với phương châm “ba bám, bốn cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám nhân dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào); cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện biên giới Đức Cơ đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, giúp dân phát triển kinh tế và tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại địa bàn xã biên giới.
Đoạn đường bê tông mới hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2023. Gia đình anh Siu Tưng ở làng Ba, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ là một trong số nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến gần 200m2 đất để Nhà nước làm đường, giúp bà con trong làng đi lại thuận tiện, làm đẹp cho nông thôn mới của làng Ba. Để bà con đồng thuận và sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích của mình để làm đường cho chính họ thì từ cán bộ xã đến cán bộ thôn, rồi cán bộ địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã phải kiên trì vận động; phân tích thiệt-hơn để bà con thấy được, hiểu được cái mà họ được hưởng lợi.
Anh Siu Tưng – Làng Ba, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Trước họp thôn thì thôn có triển khai và vận động bà con nếu mà muốn làm đường thì phải phối hợp với thôn để làm đường. Muốn đường xá ngon lành thì mình phải phối hợp và hiến đất.”
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng là câu chuyện nhức nhối, là vấn đề khó giải quyết tồn tại nhiều năm ở xã nghèo biên giới Ia Pnôn; để lại nhiều hệ lụy, cản trở sự phát triển và tiến bộ của địa phương. Nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; nhất là hiệu quả từ việc thực hiện công tác dân vận của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó có vai trò tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ia Pnôn, nên đến nay cơ bản nhận thức của bà con đã khác xưa rất nhiều.
Bà Ksor H’Biên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ nói: “Theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và công tác phối hợp, nhất là về công tác phối hợp giữa đội công tác địa bàn. Mong rằng bà con nhân dân qua các kênh thông tin thì bà con sẽ nhận thức hơn và sẽ giảm bớt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.”

Xã Ia Pnôn xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, làm cho người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước phát triển bền vững; để làm được điều này thì vai trò của các tổ chức đảng ở cơ sở phải được phát huy một cách hiệu quả. Trong đó các chi bộ thôn, làng phải tiếp tục được củng cố, kiện toàn, thực sự là hạt nhân trong lãnh đạo, triển khai tất cả các nhiệm vụ. Những đảng viên là Bộ đội Biên phòng tăng cường cho xã và đảng viên Bộ đội Biên phòng tham gia sinh hoạt ở chi bộ thôn, làng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết.
Trung tá Đàm Đức Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cho biết: “Ngoài nhiệm vụ chính trị là đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới thì chúng tôi còn tham gia sinh hoạt cùng chi bộ thôn, làng; tham mưu cho chi bộ đưa nghị quyết của cấp trên cũng như nghị quyết của Đảng ủy xã vào nghị quyết của chi bộ, cụ thể hóa phù hợp với tình hình của thôn/làng và hiệu quả công tác lãnh chỉ đạo ở chi bộ nâng lên rõ rệt. Từ đó các mục tiêu lớn về phát triển kinh tế-xã hội, về xóa đói giảm nghèo, về xây dựng nông thôn mới thì có bước phát triển cơ bản đạt được mục tiêu xã đề ra.”
Ông Rah Lan H’Viện – Phó Bí thư Chi bộ làng Ba, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cho biết: “Đội công tác Biên phòng cũng giúp cho chi bộ các văn bản, xây dựng nghị quyết chi bộ và tham mưu cho chi bộ tuyên truyền cho bà con nhân dân cũng như xây dựng nghị quyết chi bộ hoàn chỉnh hơn. Đồng thời đội công tác biên phòng cũng thường tuần tra cùng đội tự quản và giúp bà con nhân dân trên khu vực biên giới.”
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới mà Đồn Biên phòng Ia Pnôn nói riêng, các đơn vị của lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai nói chung đã và đang tính cực tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn biên giới. Hiệu quả từ việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang góp phần tích cực xây dựng các xã biên giới ngày càng vững mạnh và phát triển.
Hữu Lanh – Ksor Tuối