Làm theo lời Bác: Đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.

Cập nhật 19/5/2018, 18:05:31

Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19 tháng 4 năm 1946, Bác Hồ từng căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Bahnar và các dân tôc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Khắc ghi lời dạy của Bác, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Chư Pah nói riêng đã phát huy tinh thần đoàn kết ấy để giúp nhau phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah đang ngày một đổi thay. Cái đói, cái nghèo không còn đeo bám. Đó là thành quả của bà con nơi đây sau bao năm cố gắng. Tinh thần đoàn kết được phát huy, người dân trong làng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, người biết hướng dẫn người không biết về khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi trồng.  Đặc biệt, tập trung vào cây con chủ lực phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng địa phương là trồng cà phê và chăn nuôi bò.

Anh Rơ Chăm Punh, lLàng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah nói: “Xây dựng kinh tế, dân mình ở đây quen làm đổi công. Ví dụ công việc gì nặng nhọc là chung sức giúp đỡ cùng nhau. Trồng cà phê tìm tòi, học hỏi cùng nhau, ai biết thì chỉ để xây dựng kinh tế.”

Trên địa bàn huyện Chư Pah, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 54% dân số. Với tinh thần đoàn kết, bà con đã hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đời sống, họ giúp nhau với những việc làm cụ thể như: Vần công, cho vay vốn, cây, con giống để tạo điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình 134, 135, xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ông Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah cho biết:  “Xã cũng cố gắng, đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận cũng đã vào cuộc, cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động làm sao để thay đổi từ nếp sống nếp làm và vệ sinh ăn ở. Sau đó, là kỹ thuật nuôi trồng các loại cây, nuôi con gì trồng cây gì, tạo hướng đi đúng cho nhân dân.”

Từ chính nỗ lực của người dân tộc thiểu số và sự quan tâm của chính quyền, đời sống của người dân tộc thiểu số dần được cải thiện. Đó là nền tảng để họ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Thúy Diện, Minh Trung

Trả lời