Làm rẫy tập thể của chị em làng Đê Chơ Gang

Cập nhật 26/7/2022, 16:07:54

 Xây dựng quỹ chi hội và giúp đỡ các hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn bằng mô hình “Làm rẫy tập thể” là cách làm sáng tạo của Chi hội Phụ nữ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ trong nhiều năm qua.

Từ năm 2018, Chi hội Phụ nữ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ đã mạnh dạn mượn 2,5 sào đất trong quỹ đất trống của làng để trồng bắp,  mì, mía nhằm gây quỹ hoạt động. Ban đầu, chưa hiểu rõ về ý nghĩa của mô hình “Làm rẫy tập thể” nên nhiều phụ nữ còn băn khoăn khi đóng góp tiền vốn để mua giống, thậm chí một số chị còn sợ lỗ vốn. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình, 100% hội viên đều hăng hái hưởng ứng và vận động người thân cùng tham gia.

Chị Đinh Thị Key – Chị hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ cho biết: “Đất đây  phụ nữ làm để gây quỹ, mấy năm trước thì trồng mì, năm nay thì trồng mía, tiền quỹ đó tạo điều kiện cho chị em hội viên vay, để xoay sở trong kinh tế, mua phân bón mỳ, mía, lúa”.

Số tiền thu được từ làm rẫy tập thể, Chi hội trích lại một phần để tiếp tục đầu tư cho vụ sau, số còn lại đưa vào quỹ chi hội để hoạt động, thăm hỏi hội viên khi đau ốm, động viên con em hội viên có thành tích học tập tốt. Đặc biệt, nguồn quỹ này còn tạo điều kiện cho một số hội viên vay để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, nguồn quỹ của các chi hội đã giải quyết cho 21 hội viên nghèo được vay với tổng số tiền 42 triệu đồng với lãi suất 0% để đầu tư phát triển sản xuất.

Chị Đinh Thị Diên – Hội viên Chi hội Phụ nữ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ nói: “Với tiền quỹ phụ nữ cho vay là 2 triệu với lãi suất là 0 ạ, em đầu tư vào mua phân bón rải cho mì mía, các loại hoa màu của gia đình”.

Bà Bùi Thị Minh Dương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An, huyện Đak Pơ cho biết: “Tinh thần đoàn kết thì chị em của làng đã mượn 2 sào đất của làng để trồng hoa màu như mía mỳ. Sau mỗi mùa thu hoạch, chị em có tiền quỹ đó để hoạt động cho các hoạt động của hội trong sinh hoạt hội, mua thêm bánh kẹo cho chị em sinh hoạt hoặc ốm đau, dùng tiền quỹ góp được cho chị em vay vốn, để mỗi khi chị em có nhu cầu vay để mua phân lạc chăm sóc cây trồng thì sẽ có nguồn vốn chị em vay không tính lãi để đuầ tư sản xuất, đến cuối vụ chị em hoàn trả lại cho quỹ làng”.

Toàn huyện Đak Pơ hiện có Hội LHPN xã Yang Bắc, Hội LHPN thị trấn Đak Pơ, Hội LHPN xã Ya Hội và Hội LHPN Phú An triển khai mô hình làm rẫy tập thể. Việc xây dựng quỹ Hội từ mô hình “Làm rẫy tập thể” rất phù hợp với tình hình thực tế tại các chi hội có nhiều hội viên đồng bào DTTS, giúp chi hội có thêm kinh phí hoạt động, góp phần đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

CTV Lan Anh – Nguyễn Hiền (Huyện Đak Pơ)

Trả lời