Câu chuyện “làm giàu từ đất” của ông Hoàng Long Quân, xã Đăk Taley, huyện Mang Yang khiến nhiều hộ dân tại địa phương phải khâm phục. Đối với ông, làm giàu thực sự không khó, quan trọng nhất là phải không ngừng học hỏi, tiếp thu những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đồng thời phải nhạy bén, linh hoạt trong vấn đề chăm sóc, phát triển đối với từng loại cây trồng.
Ông Hoàng Long Quân đi thăm vườn cây cao su.
Năm 2007, khi từ Bắc Ninh đặt chân đến mảnh đất Đăk Taley lập nghiệp, bằng con mắt tinh tế của người nông dân từng nhiều năm gắn bó với “đất”, ông Hoàng Long Quân đã nhận thấy những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trên vùng đất mới. Sau khi tham dự nhiều lớp tập huấn do Hội Nông dân xã rồi huyện triển khai, ông đã quyết định khởi nghiệp bằng việc trồng 5 ha cao su tiểu điền, song song với đó ông tiếp tục mở rộng trồng thêm 500 trụ tiêu. Đúng như dự tính, sau một thời gian phát triển, cây cao su và hồ tiêu đã sinh trưởng và phát triển tốt, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ nền tảng ban đầu, đến thời điểm này, ông Hoàng Long Quân đã phát triển được nền kinh tế gia đình bền vững với hơn 12ha mỳ, 12ha cao su, 12ha hồ tiêu – trong đó có khoảng 3.000 trụ đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Bên cạnh đó là hàng chục ha cà phê, chanh dây…., thu nhập bình quân hàng năm sau khi trừ chi phí đạt gần 1 tỷ đồng.
Chia sẻ với chúng tôi ông Quân tâm sự: “Tôi nhận thấy rằng cái cây mình trồng thì giống như đứa con mình sinh ra, mình chăm be từng ngày từng bữa, gần gữi với nó, thường xuyên quan tâm xem hôm nay có phát triển thế nào rồi…từ chỗ đó mình đầu tư vào, xát sườn với người công nhân làm cho mình ấy, từ đó mang lại hiệu quả rất tốt”.
Đúng như ông Hoàng Long Quân tâm sự “ người phụ đất chứ đất không phụ người”, bằng nhiều năm gắn bó với mảnh đất Đăk Taley, ông đã có những kinh nghiệm thiết thực trong việc trồng, chăm sóc các loại cây trồng. Đặc biệt hiện nay, mặc dù cây cao su đang rớt giá trên thị trường, nhưng ông vẫn quyết tâm giữ lại và tiếp tục chăm sóc. Đồng thời, ông đã có sự nhạy bén khi trồng xen canh cây hồ tiêu vào các diện tích cây cao su đang sinh trưởng và cây chanh dây để lấy ngắn nuôi dài.
Ông Quân cho biết thêm: “Đã là người nông dân thì mình nên trồng một số cây thịnh hành ở khu vực Tây Nguyên, thế thì cây này có thu – cây kia có thu, rồi cây này rớt giá cây kia có giá, cho nên tôi không thể bỏ được cây cao su. Thứ nhất là đồng tiền bỏ ra chăm nó là rất lớn, thứ 2 đã đến thời kỳ thu hoạch rồi mà mình bỏ nó đi một cách phung phí thì đến lúc cây cao su có giá thì sao?. Thế nên tôi quyết tâm giữ lại cây cao su bằng cách trồng thêm cây tiêu vào để lấy cây cao su làm trụ để mượn tạm đến khi thu hoạch cây tiêu. Thậm chí tôi trồng thêm chanh dây để khống chế cành nhánh cây cao su, mình ăn cây chanh dây trước mắt để lấy sức bật lâu dài nuôi lại cây cao su. Chặt phá cây cao su thì tầm nhìn xa tôi thấy không thể chặt được”.
Không bằng lòng với những gì đạt được, để phát triển nền kinh tế ngày một đi lên, hiện nay ông Hoàng Long Quân đã bàn bạc với gia đình để có kế hoạch lâu dài.
Ông Quân tiếp tục câu chuyện: “Hướng của tôi là chăm được cây tiêu bền vững, thì thứ nhất phải làm được nguồn phân ủ, phân vi sinh. Ngoài ra nguồn phân bỏ để chăm sóc cây hồ tiêu, cao su, cây ngắn ngày khác như chanh dây. Do đó năm tới tôi sẽ phát triển chính là nuôi bò, nuôi bò khép kín và theo khoa học để làm sao có công, có lợi từ nguồn này. Thứ 2 là tận dụng nguồn phân để tránh không phải bỏ tiền ra đi mua, năm ngoái tôi đã phải bỏ ra hơn 300 triệu đồng để mua phân bò, mà tôi nghĩ rằng 300 triệu đó thì có thể mua được cả đàn bò rồi…
Gặp gỡ trao đổi với Ông Nguyễn Tấn Hy-PCT Hội Nông dân huyện Mang Yang, chúng tôi được ông cho biết: “Vừa qua thì Hội đã tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2014, trong đó có 65 năm hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tham dự và bình chọn được 6 hộ gửi lên tỉnh để bình chọn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, trong đó có ông Quân. Từ mô hình sản xuất kinh doanh giỏi này thì huyện cũng sẽ nhân rộng ra toàn huyện và giao chỉ tiêu cho các hộ giúp đỡ 1 đến 3 hội viên thoát nghèo hàng năm…”.
Từ sự nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, hiện nay ông Hoàng Long Quân đang được huyện Mang Yang đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2012 – 2014…/.
Đoàn Bình-Thanh Sáng