Làm giàu từ cây Na dai 

Cập nhật 22/1/2018, 08:01:51

Chọn mảnh đất Ia Rtô, thị xã Ayun Pa lập nghiệp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng tương đối khắc nghiệt, ít ai nghĩ rằng sẽ làm giàu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ phát triển nông nghiệp. Thế nhưng có một nông dân với bản tính cần cù, chịu khó đã vượt qua khó khăn, đưa giống na dai (hay còn gọi là mãng cầu) về trồng đại trà và đã thu về trái ngọt. Vậy anh là ai và bí quyết nào giúp nông dân này gặt hái được thành công, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau .

  

Hơn 3ha na dai này được anh Lê Viết Kỳ nhập giống từ tỉnh Kiên Giang về trồng và áp dụng quy trình chăm sóc khá khắt khe. Sau 3 năm chăm sóc, năm 2016, vụ bói đầu tiên, năng suất trái tại vườn thu được từ 8 đến 10 tấn. Với giá trung bình được thương lái thu mua tận vườn giao động từ 25 nghìn đồng đến 45 nghìn đồng/1kg, mỗi vụ, sau khi trừ chi phí anh Kỳ cũng thu lời hơn 200 triệu đồng. Riêng vụ na năm nay, dự kiến năng suất và giá bán sẽ cao hơn bởi anh tìm ra cách để quả cho thu hoạch đúng giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Anh Lê Viết Kỳ – Thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Khí hậu, địa hình ở đây rất thích hợp cho cây na, trong khi đó mình cũng nắm được đặc tính của nó là phải cắt tỉa thì cứ 4 tháng là có thu nhập. Trong thời gian đó thì mình phải có kỹ thuật, chăm bón, kích thích ra hoa ra trái. Nhờ đó mình làm là 1 năm được 2 vụ chứ không phải là 1 vụ nữa”.

Cũng theo anh Kỳ: Cây na dễ trồng nhưng cũng hay mắc các bệnh như: Rệp sáp phấn, sâu đục quả hay bệnh thán thư… chính vì vậy, bản thân anh phải thường xuyên thăm vườn, nếu phát hiện bệnh sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.

Đặc biệt để có được thành quả như hôm nay, trong quá trình đưa cây na dai về trồng tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa bản thân anh đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện rất lớn từ chính quyền địa phương khi được hỗ trợ 137 triệu đồng từ nguồn vốn khoa học công nghệ cấp tỉnh để làm hệ thống péc tưới tiết kiệm.

Anh Kỳ nói: “Dự định tương lai mà phát triển ổn thì cũng mong muốn các nhà chức trách cung cấp cho thương hiệu và đầu ra ổn định. Đồng thời mở rộng thêm nhiều mô hình trồng na trong dân để xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nhà nông”.

Ông Lê Minh Trí – Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Qua đánh giá năm vừa rồi và năm nay, nhất là sau khi vụ này kết thúc thì hiệu quả kinh tế mang lại như thế nào thì chúng tôi sẽ tổ chức 1 buổi tổng kết. Hiệu quả đem lại thì khuyến cao bà con nông dân, nhất là những hộ có điều kiện kinh tế, điều kiện đất đai như thế này thì sẽ cố gắng nhân rộng ra. Chúng tôi sẽ phối hợp với chủ hộ để mà truyền đạt lại kinh nghiệm, kiến thức đối với cây na trên đất Ia Rtô này để mang lại hiệu quả cao hơn”.

Thành công từ mô hình trồng cây na dai mà anh Lê Viết Kỳ thực hiện đang mở ra cơ hội lớn và là bước đi phù hợp cần sớm được nhân rộng để giúp nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Ayun Pa vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời