Làm gì để đảm bảo an toàn cháy, nổ ở các tòa nhà cao tầng, khu dân cư?

Cập nhật 24/4/2021, 10:04:07

Thời gian gần đây, tình trạng cháy ở các tòa nhà cao tầng, khu dân cư xảy ra thường xuyên ở một số tỉnh, thành trong cả nước, Đây là vấn đề đáng báo động đối với cộng đồng, xã hội. Đối với tỉnh Gia Lai tuy chưa xảy ra tình trạng này nhưng làm thế nào để đảm bảo an toàn phòng cháy ở các tòa nhà cao tầng, khu dân cư vẫn luôn được người dân quan tâm

Được xây dựng gần chục năm về trước, chung cư Hoàng Anh Gia Lai hiện có khoảng 160 hộ với  450 người sinh sống. Là địa điểm có số dân cư tập trung đông nhất ở thành phố Pleiku và cả tỉnh Gia Lai. Điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý, vận hành chung cư, nhất là đảm bảo an toàn cháy nổ.

Anh Võ Hữu Danh – Phó Ban quản lý chung cư Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Để đảm bảo công tác PCCC, Ban quản lý chung cư tuyên truyền, hướng dẫn người dân, vệ sinh các thiết bị chữa cháy, nâng cao ý thức của anh em trong tổ. Đặc biệt tuyên truyền những người trong chung cư không đốt hàng mã tại chung cư”.

Trên thực tế tại nơi này vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập. Đó là việc sử dụng điện, lửa của nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan, số lượng xe máy tại tầng hầm nhiều, hệ thống điện chưa thực sự được đầu tư đúng mức. Chính điều này sẽ trở thành tác nhân đáng lo ngại khi có tình huống cháy xảy ra.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó Trưởng Phòng PCCC và CNCH – CA Gia Lai cho biết: “Hiện nay ở địa bàn tỉnh có 1 chung cư nhà cao tầng, 1 chung cư nhà nhiều tầng, rất nhiều khu dân cư tập trung đông người, kết hợp kinh doanh, buôn bán. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ trong khu dân cư. Do tận dụng hết mặt tiền để kinh doanh, nhiều hộ gia đình tự cơi nới, đặc biệt bố trí, sắp xếp hàng hóa chiếm hết lối đi, các hàng hóa buôn bán chủ yếu dễ cháy, dễ bắt lửa và ý thức người dân còn lơ là, chủ quan, không chú ý đến PCCC. Chính vì vậy, các vụ cháy xảy ra nguyên nhân do quá trình sắp xếp, bố trí hàng hóa, không kiểm soát được nguồn sinh lửa, sinh nhiệt”.

Qua thống kê sơ bộ, hiện toàn tỉnh có khoảng 10 tòa nhà cao trên 5 tầng bao gồm các cơ quan, chung cư, khách sạn, cơ sở kinh doanh. Mặc dù cháy, nổ ở các tòa nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra nhưng bài học đắt giá từ một số vụ cháy ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước vẫn là hồi chuông cảnh báo đối với mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng khuyến cáo: “Chúng tôi khuyến cáo rằng; Trước hết người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong quá trình kinh doanh, chủ động quản lý các nguồn lửa, nguồn nhiệt, sinh lửa, sinh nhiệt. Vì đó có thể là nguyên nhân gây ra các vụ cháy. Đặc biệt phải có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong phòng cháy. Phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, chủ động về lực lượng, phương tiện và hướng dẫn người dân luôn luôn chủ động phòng cháy chữa cháy”.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng. Tuy các vụ cháy chỉ tập trung chủ yếu vào khu vực nhà dân nhưng đó là cảnh báo đối với các tòa nhà cao tầng khi mùa khô đã đến. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn: Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Gia Lai sẽ có một mùa khô khắc nghiệt với nắng nóng kéo dài. Vì vậy rất cần ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, doanh nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy để cháy nổ không còn là mối đe dọa đến tài sản,  tính mạng của con người./.

Thu Thủy , Phi Long

 

Trả lời