Phát huy thế mạnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, lưu giữ, hội tụ nhiều bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Jrai, thành phố Pleiku đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, thành phố đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách.
Được công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia, thắng cảnh Biển Hồ là một trong những địa điểm thu hút đông du khách đến tham quan khi đến Pleiku. Những năm qua, thành phố đã đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên khu vực di tích; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kết nối các tour du lịch trong, ngoài nước đến tham quan di tích. Đặc biệt, cuối năm 2024 tại khu vực thắng cảnh Biển Hồ, thành phố phối hợp tổ chức thành công Giải chạy “Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn”, thu hút gần 6.800 vận động viên tham gia. Đây là cơ hội để thành phố quảng hình ảnh vùng đất, con người Phố núi Pleiku, thân thiện mến khách đến du khách
Anh Tô Đình Tấn – Nhân viên Quản lý Khu di tích Thắng cảnh Biển Hồ, TP Pleiku cho biết: “Để thu hút khách du lịch trong thời gian sắp tới đơn vị chúng tôi đã triển khai các anh em chăm sóc hoa, cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên của biển hồ; cho làm lại số pano, áp phích, sơn sửa lại cổng vào. Đặc biệt chúng tôi quan tâm tới nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ đảm bảo phục vụ nhu khách tốt nhất. Trong thời gian gần tết chúng tôi sẽ làm lại một số tiểu cảnh liên quan đến xuân Ất Tỵ và trang trí đường hoa phục vụ du khách đến trong dịp Tết.”
Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, thành phố quan tâm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển các điểm du lịch, triển khai đầu tư các dự án phát triển du lịch, với tổng số vốn hơn 111 tỷ đồng như: cải tạo, nâng cấp Công viên Diên Hồng; đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Khu căn cứ địa cách mạng Khu 9, xã Gào; đầu tư khu phố ẩm thực, đi bộ, chợ đêm. Nhờ đó, sức hút của đô thị loại I trực thuộc tỉnh ngày càng lớn, lượng du khách đến Pleiku ngày càng tăng. Trong năm 2024, thành phố đón trên 1.070 nghìn lượt khách thăm quan, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt 9.600 lượt, doanh thu trên 778 tỷ đồng.
Bà Lê Thị Thương – Du khách đến từ tỉnh Quảng Trị bày tỏ: “Nhiều lần tôi đến mảnh đất Pleiku. Đến đây thì tôi thấy cảnh đẹp, phong cảnh yên bình, con người ở đây rất là thân thiện, vui vẻ và mến khách và có lẽ là tôi được xem nhiều cảnh đẹp ở đây, xem những điệu múa cồng chiêng của Tây Nguyên đó là những bản sắc văn hoá dân tộc của Việt Nam và tôi rất là ấn tượng.”
Dịp cuối năm và chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thành phố tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội lớn nên dự báo lượng khách đến du lịch tại TP.Pleiku sẽ tăng cao. Do đó, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống tham gia chương trình kích cầu, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời huy động các đội cồng chiêng tập luyện, tham gia phục vụ tại các điểm du lịch đáp ứng nhu cầu thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng của du khách.
Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Pleiku thông tin: “Dịp cuối năm cũng là thời điểm khí hậu Pleiku rất là đẹp, đẹp nhất trong năm chính vì vậy các cơ quan đơn vị, các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để đón khách nhân dịp cuối năm; thành phố đã tổ chức các hoạt động văn hoá, các lễ hội truyền thống để kích cầu du lịch, giới thiệu, quảng bá văn hoá, con người Pleiku đến du khách. Ngoài ra các điểm du lịch trên địa bàn thành phố chúng tôi bố trí lực lượng để tiếp đón du khách như là giới thiệu, thuyết minh về các điểm du lịch; đầu tư chỉnh trang tạo những cảnh quan mới đẹp phục vụ du khách; các cơ sở lưu trú thành phố đã có văn bản đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh cũng như các cơ sở lưu trú có chính sách giảm giá cũng như chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách thân thiện, mến khách.”
Với sự đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoạt động du lịch dịp cuối năm và Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới được kỳ vọng có nhiều khởi sắc, góp phần đưa ngành du lịch thành phố Pleiku vượt đà tăng trưởng. Từ đó hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khoá XII đã đề ra./.
Hồng Nguyệt – Bá Bính