Sự ra đi của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã để lại sự tiếc thương vô hạn… trong lòng đồng chí, đồng bào cả nước. Suốt những ngày qua, trong ký ức của nhiều người, nhất là những người… từng sống và làm việc với Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ông không chỉ là vị lãnh đạo… luôn đặt lợi ích đất nước, lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, mà còn là một người con chân tình, hào sảng, nhiệt huyết và giản dị đậm chất Nam Bộ.

Ông Trương Trọng Nghĩa cẩn thận giữ lại thư gửi của Thủ tướng Phan Văn Khải mời ông làm chuyên gia tư vấn trong Ban nghiên cứu của Thủ Tướng. Chỉ với cách viết thư mời thôi, cũng đã làm ông cảm mến Bác Sáu Khải, bởi ở đó – có sự trân trọng và cũng rất gần gũi. 8 năm gắn bó là thành viên tư vấn về luật, ông Trương Trọng Nghĩa vẫn còn lưu lại ấn tượng về một vị thủ tướng rất chịu khó lắng nghe ý kiến phản biện, tiếp nhận những góc nhìn khác và cả những ý kiến đụng chạm nhiều tới bộ máy công quyền lúc bấy giờ. Và không phải ngẫu nhiên mà nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã nâng tổ tư vấn thành một Ban độc lập, ngang Bộ và có con dấu riêng.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết: “Nổi bật lên là đồng chí kêu gọi cải cách hành chính và cắt giảm giấy phép con không, các bộ ngành tập hợp hầu như không có bao nhiêu nhưng nhờ ban nghiên cứu này tự thu thập thì thấy rằng cái khoảng cách rất là xa, khoảng cách giấy phép con, giấy tờ cần bãi bỏ rất là nhiều, có thể nói là hàng nghìn cái mà bộ ngành đưa lên có vài chục cái. Thủ tướng quyết định ngay lập tức quyết định cắt giảm gần 300 giấy phép con các loại do kiến nghị của ban nghiên cứu tập hợp đưa lên. Thủ tướng rất quyết liệt mà theo tôi là cách làm này đem lại hiệu quả thiết thực, thực chất, không để cho mình lệ thuộc vào bộ máy – nó có cái lợi ích của các bộ ngành nên họ đâu có muốn cắt giảm”.
Lật lại ký ức, khi cố thủ tướng Phan Văn Khải còn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM và khi cùng đoàn đại biểu quốc hội của thành phố, với bà Phạm Phương Thảo, ông Sáu Khải là nhà lãnh đạo kỹ trị – biết vận dụng kiến thức kinh tế trên nền tảng thực tiễn năng động của Tp.HCM. Ông chủ trương xuất khẩu hàng hóa qua các nước lân cận tạo ngoại tệ, thúc đẩy sản xuất tạo việc làm. Cũng là chủ trương BOT – nhưng hình thành con đường không là độc đạo – gây khó cho người dân.
Bà Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư, Nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Khi làm con đường Tp.HCM – Trung Lương, đây cũng là sự lựa chọn mà người dân đi con đường cũ cũng được, đi con đường mới cũng được, làm thế nào trong đó không chỉ có lợi ích của nhà đầu tư mà còn phải quan tâm đầy đủ lợi ích của người dân. Đưa nước ngọt về Tp, Kinh Đông của Củ Chi – công trình đó là từ sức dân, có cơ giới nhưng 1 phần làm thế nào Củ Chi có nước ngọt biến nơi đó vành đai trắng thành vành đai xanh, và con đường Cần Giờ, trồng rừng thì chú Khải cũng có tham gia chỉ đạo”.
Khép lại một chặng đường cống hiến nhưng ký ức về cách điều hành của cố thủ tướng Phan Văn khải – dù ở cương vị nào – vẫn luôn là câu chuyện thời sự./.
Nguyệt Hà, Văn Dương