Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới đây. Đến đầu tháng 3 năm nay, học sinh lớp 12 các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn tất sơ bộ việc đăng ký môn thi, cụm thi. So với kỳ thi chung lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015, việc chọn cụm thi, môn thi tự chọn của học sinh năm nay cũng có một số thay đổi. Bên cạnh đó, việc nên theo học trường nào, ngành nào để phù hợp với học lực, sở trường và dễ tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp là chủ đề được nhiều thí sinh hết sức quan tâm với mong muốn có được sự lựa chọn đúng đắn.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT, Gia Lai có hơn 10.500 thí sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và hơn 1.200 thí sinh tự do sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Trong đó gần 71% học sinh đăng ký dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng. Ngoài 3 môn thi bắt buộc là: Toán, Văn, Anh văn để xét công nhận tốt nghiệp thì Vật lý, Hóa học, Địa lý là các môn thi tự chọn được nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất. Đặc biệt, Địa lý là môn có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất với gần 5.400 thí sinh; tiếp đến là Vật lý, Hóa học mỗi môn có hơn 4.000 thí sinh. Kỳ thi năm nay tiếp tục có một số thay đổi nên nhiều học sinh thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin để có sự lựa chọn chính xác trước kỳ thi “2 trong 1” hết sức quan trọng này.
Học sinh Lê Hoàng Nhật-Lớp 12A2, Trường THPT Pleiku cho biết: “Em đăng ký thi môn Tóan, Văn, Anh Văn, Lý, Hóa. Môn Tóan, Lý, Hóa là những môn sở trường của em và thi theo hình thức trắc nghiệm nên cơ hội có điểm của em cũng cao hơn. Tuy nhiên em cũng hơi lo lắng là năm nay, Bộ GD&ĐT có một số thay đổi, chẳng hạn như chỉ được đăng ký xét tuyển tối đa 2 ngành trong một trường nên em nghĩ kỳ thi năm nay sẽ khó”.
Cũng như những năm học trước đây và tình hình chung của cả nước, Lịch sử là môn có ít thí sinh trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi nhất, chỉ 2.118 thí sinh, kế đến là môn Sinh học có 2.221 thí sinh đăng ký. Bên cạnh lượng kiến thức, dữ liệu quá nhiều cần phải học, phải nhớ thì so với các môn thuộc khối tự nhiên, không dễ để đạt được điểm cao môn Lịch sử. Nhiều nguyên nhân khác nữa cũng khiến môn Lịch sử chạnh lòng nằm ở tốp dưới.
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền-Tổ Sử-GDCD, Trường THPT Pleiku cho biết: “Môn Lịch sử thì chúng tôi thấy ngành nghề cũng như trường đại học, cao đẳng để các em học sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng cũng ít hơn. Chính vì vậy, cơ hội chọn ngành, chọn trường của các em cũng ít. Bên cạnh đó, nhiều em học xong các ngành khối xã hội khó xin việc làm. Đây là những nguyên nhân dẫn đến việc rất ít em chọn thi môn Lịch sử”.
Vì điều kiện giảng dạy, học tập môn Anh văn của không ít học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hạn chế so với các tỉnh, thành phố lớn nên nhiều em đã đăng ký thay thế môn thi bắt buộc Anh văn và toàn tỉnh chỉ có gần 40% học sinh đăng ký dự thi môn này. So với kỳ thi chung lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015, việc chọn cụm thi, môn thi tự chọn của học sinh năm nay cũng có một số thay đổi. Điều này phần nào phản ánh đúng học lực của học sinh, song quan trọng nhất là việc chọn môn thi tự chọn sao cho dễ có được điểm cao để có thể hỗ trợ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng, giúp các em có nhiều cơ hội hơn trong việc đăng ký chọn ngành, chọn trường.
Cô giáo Trần Thị Châu – Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa cho biết: “Năm 2016 xu hướng chọn trường, chọn cụm thi của các em cũng có sự thay đổi. Về chọn cụm thi thì sơ bộ ban đầu các em chọn cụm thi TW nhiều hơn cụm địa phương. Về các môn tự chọn cũng có sự thay đổi, năm 2015 chủ yếu các em thi môn bắt buộc là Anh văn thì năm nay, các em chọn môn thay thế cũng nhiều, chỉ 6 em chọn môn Anh văn, năm nay môn tự chọn thiên về các môn trắc nghiệm như: Vật lý, Hóa học”.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 dự kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có 2 cụm thi. Cụm thi đại học do trường đại học chủ trì, Sở GD&ĐT Gia Lai phối hợp tổ chức tại Tp.Pleiku; cụm thi tốt nghiệp sẽ do Sở GD&ĐT chủ trì, trường đại học phối hợp tổ chức với các điểm thi đặt tại các trường THPT ở trung tâm 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Trên cơ sở các môn thi đăng ký dự thi của học sinh, ngoài các buổi học chính khóa trên lớp, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh, đồng thời tăng cường phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, kém nhằm góp phần giúp các em ôn tập lại những kiến thức cũ và hạn chế bị điểm liệt./.
Thiên Thanh- Kim Châu- Đặng Trà