Chiều nay (19.6), tại huyện Đak Pơ, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện ủy Đak Pơ tổ chức chương trình Hội nghị Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024). Đồng chí Ngô Khắc Ngọc – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai và đồng chí Lê Thị Thanh Mai- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ đồng chủ trì Hội nghị.
Trận đánh Đak Pơ, diễn ra ngày 24 tháng 6 năm 1954, được phía Pháp và phương Tây biết đến với cái tên “trận đánh cây số 15” hay trận “trận đèo Mang Yang”. Đây là trận phục kích lớn nhất trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, diễn ra từ sáng 24 đến trưa 25 tháng 6 năm 1954; khi đội hình hành quân của Binh đoàn Cơ động 100 của Pháp và các đơn vị từ An Khê kéo về Pleiku theo đường 19 đã bị Trung đoàn 96, Liên khu 5 và lực lượng vũ trang địa phương phục kích tấn công tại khu vực cầu Đak Pơ. Đây là chiến thắng lịch sử vẻ vang nhất của quân và dân huyện Đak Pơ nói riêng và của Liên khu V nói chung, góp phần to lớn, buộc Pháp ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình tại Đông Dương, kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp.
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe 4 tham luận chính gồm: Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954) trận đánh mẫu mực về mưu trí và anh dũng; Chiến thắng Đak Pơ – Chiến thắng của kết hợp “thế, lực, thời, mưu” trong nghệ thuật quân sự Việt Nam; Chiến thắng Đak Pơ – Bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp – Sự vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai hiện nay; Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Đak Pơ tiếp nối truyền thống, phát huy sức mạnh chiến thắng Đak Pơ trong công cuộc phát triển kinh tế của địa phương và tham luận Tuổi trẻ Đak Pơ tiếp nối truyền thống, phát huy sức mạnh chiến thắng Đak Pơ trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, các nhà khoa học, giảng viên đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ một số nội dung trọng tâm đó là: Vị trí, vai trò của chiến thắng Đak Pơ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ chiến thắng Đak Pơ; Phát huy tinh thần chiến thắng Đak Pơ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển huyện Đak Pơ ngày nay; Những trăn trở còn lại sau chiến thắng Đak Pơ và kì vọng phát triển địa phương.
Với sự tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ sẽ góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức về lịch sử hào hùng của quân và dân huyện Đak Pơ nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung, cũng như đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, nối tiếp truyền thống anh hùng, phát huy phát huy giá trị và sức mạnh Chiến thắng Đak Pơ để xây dựng địa phương vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ngày càng giàu đẹp hơn./.
Ngọc Ánh – Minh Trung