Sáng nay (14/12), tại TP.Pleiku, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban liên lạc (14/12/2010 – 14/12/2020). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng (BLL NNTGHĐCM) trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày 14/12/2010 theo Quyết định số 838/QĐ-UBND của UBND tỉnh; và đến nay, trải qua 3 kỳ đại hội; hiện toàn tỉnh có hơn 600 hội viên là những người đã từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đến ngày 30/4/1975, đang tham gia sinh hoạt ở 12 phường, xã. Qua 10 năm thành lập, hoạt động của Ban liên lạc đều gắn với phong trào chung của tỉnh, đó là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt qua 10 năm hoạt động, Ban liên lạc đã đóng góp hơn nửa tỷ đồng cho công tác tình nghĩa trên địa bàn tỉnh. Là những người đã từng hi sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong kháng chiến; những người lính năm xưa nay vẫn không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng để góp tâm, góp sức cho công cuộc xây dựng đất nước, quê hương.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành gửi lời chúc mừng đến BLL NNTGHĐCM trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai và chúc trong thời gian tới, các hội viên của Ban liên lạc sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.
Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 9 cá nhân thuộc Ban liên lạc vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển BLL NNTGHĐCM trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai từ năm 2010 đến nay./.
Mỹ Tiến, Minh Trung