Chiều ngày 31/3, tại TP.Pleiku, UBND 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh của 2 tỉnh; và ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng năm 2017. Ông Kpăh Thuyên – PCT UBND tỉnh Gia Lai và ông Y Giang Ry Niê Knơng – PCT UBND tỉnh Đăk Lăk cùng chủ trì hội nghị. Hội nghị với sự tham gia của đại diện Chi cục Kiểm lâm, đại diện lãnh đạo hạt kiểm lâm 9 huyện giáp ranh của 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk.

Với chiều dài 155km, vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk thuộc 5 huyện: Krông Pa, Chư Prông, Ayun Pa, Phú Thiện và Chư Pưh của tỉnh Gia Lai, và 4 huyện: Ea H’Leo, Krông Năng, Ea Kar và Ea Súp của tỉnh Đăk Lăk. Trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký, trong năm 2016, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ rừng; truy quét nạn phá rừng, buôn bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật; thông tin về tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng ở vùng giáp ranh và tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truy quét bảo vệ rừng ở những khu vực trọng yếu thường xảy ra phá rừng… góp phần giảm đáng kể nạn chặt phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại vùng giáp ranh. Tuy nhiên trên thực tế, công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn gặp khó khi tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn còn diễn biến phức tạp, và cũng đã có không ít trường hợp lực lượng chức năng đối mặt với nguy hiểm về tính mạng trong thực thi nhiệm vụ. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới ở khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk đạt kết quả cao hơn nữa, UBND và Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với những nội dung trọng tâm là tuyên truyền, trao đổi thông tin và tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, quản lý rừng./.
Mỹ Tiến,Huy Toàn