Ký kết phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri

Cập nhật 11/10/2017, 08:10:17

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân và Chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh Gia Lai – Việt Nam và Ratanakiri – Vương quốc Campuchia, sáng nay (ngày 10/10), tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri, Đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Gia Lai và Đoàn cán bộ Khối Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri đã tổ chức Hội nghị để tiến hành bàn, trao đổi và thống nhất nội dung phối hợp giai đoạn 2018 – 2020. Tham dự, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ và các Hội: Cựu chiến binh, Liên hiệp Phụ nữ, Liên hiệp Thanh niên và lãnh đạo Huyện ủy các huyện giáp ranh với tỉnh Ratanakiri là Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai, về phía tỉnh Ratanakiri có ngài Nab Bunheng (Náp Bun Hen)– Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri, Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh và các tổ chức xã hội, thành viên Mặt trận và lãnh đạo 3 huyện của tỉnh Ratanakiri giáp ranh với tỉnh Gia Lai.

Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, đại diện Mặt trận và các đoàn thể của 2 tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, đi đến thống nhất ký biên bản phối hợp chung và nội dung phối hợp của từng tổ chức trong giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó: 2 bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử, đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 Nhà nước Việt Nam – Campuchia; cùng phối hợp nắm chắc, dự báo tình hình biên giới và hỗ trợ nhau giải quyết các vụ việc phức tạp ở biên giới cũng như tôn trọng chủ quyền biên giới và toàn vẹn chủ quyền, an ninh quốc gia. Tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu nhân dân, tương trợ giúp đỡ nhân dân 2 tỉnh, nhất là khu vực biên giới phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo… nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa các tổ chức và nhân dân 2 tỉnh Gia Lai – Ratanakiri ngày càng phát triển tốt đẹp; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 2 tỉnh và 2 nước Việt Nam – Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Dịp này, 2 bên cũng đã thống nhất để 6 huyện của 2 tỉnh giáp ranh sẽ ký kết nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị,  đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó giữa tỉnh Gia Lai và Ratanakiri nói riêng và tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia nói chung. Qua đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng mong muốn trên cơ sở nội dung đã ký kết, tỉnh Ratanakiri sẽ đôn đốc Mặt trận và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện; đồng thời, đối với tỉnh Gia Lai sẽ chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội bám sát những nội dung đã ký kết để thực hiện đạt kết quả cao, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 quốc gia; đưa quan hệ 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri ngày càng phát triển đáp ứng với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân 2 tỉnh nói riêng và 2 nước nói chung./.

Đức Hải

Trả lời