Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lần thứ IV giữa Công an 6 tỉnh của 3 nước Việt Nam- Lào-Campuchia

Cập nhật 03/2/2018, 21:02:40

Chiều ngày 2/2, tại TP.Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai đã đăng cai tổ chức Hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự lần thứ IV giữa Công an 6 tỉnh Gia Lai, Kon Tum ( Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam); Công an 2 tỉnh Attapeau, Sê Kông (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Công an 2 tỉnh Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, PCT UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà nhấn mạnh: Qua hội nghị lần này mong rằng Công an 6 tỉnh của 3 nước sẽ tập trung sức lực, trí tuệ để thảo luận và ký kết những thỏa thuận chung có lợi nhất cho mỗi bên nhằm đảm bảo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực ngã ba biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, mỗi tỉnh.

Thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết, năm 2017, Công an 6 tỉnh thuộc 3 nước đã phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp tăng cường quan hệ hợp tác về mọi mặt trong đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống vượt biên, không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn hoạt động chống phá địa bàn của nhau, đồng thời phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và trao trả người dân vi phạm pháp luật, tạo điều kiện để đoàn phân giới cắm mốc của 3 nước đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc. Thông qua các hoạt động phối hợp đó đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh nói riêng và 3 nước nói chung.

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận và thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ IV năm 2018. Theo đó, tiếp tục trao đổi tình hình, hợp tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển, qua đó thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển của 3 nước trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào- Campuchia./.

 Thiên Thanh, Xuân Huy

Trả lời