Trong ngày làm việc hôm nay (10.12), các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Tư, HĐND khóa XII đã tập trung thảo luận chung tại hội trường và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, được cử tri, Nhân dân quan tâm tiếp tục được đưa ra thảo luận và chất vấn cơ quan chức năng để làm rõ thêm.
Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Dưới sự điều hành của chủ tọa Kỳ họp, trong phần thảo luận chung tại hội trường, các vị đại biểu tiếp tục có nhiều ý kiến và đề nghị các ngành chức năng làm rõ thêm nhiều vấn đề mà cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm. Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh, mặc dù năm 2021 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 nhưng UBND tỉnh đã nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, cho đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt thấp (mới chỉ đạt 52,3%) mặc dù UBND tỉnh và các ngành chức năng đã nỗ lực triển khai nhiều nhiều giải pháp trọng tâm. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm.
Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay việc giải ngân chậm thì trách nhiệm chính vẫn là chủ đầu tư, ở đây là UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành và Ban Quản lý các dự án đầu tư của tỉnh. Có một số việc thế này, thứ nhất là năng lực quản lý của một số chủ đầu tư rất thấp, từ khi lập hồ sở dự án cho đến khi tiến hành lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, quản lý dự án vẫn có những sai sót, cứ phải làm đi làm lại. Công tác giải phóng mặt bằng cũng là một phần làm cho việc thi công dự án chậm. Thứ ba nữa là trong năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công thì chúng ta phân bổ vốn làm 3 đợt, do đó đợt thứ 3 thì tại một số huyện thì các chủ đầu tư mới đang tiến hành đấu thầu để triển khai các dự án nên dẫn tới giải ngân vốn bị chậm“.
Giải trình làm rõ thêm về thực trạng trồng cây ăn quả hiện nay còn nhỏ lẻ, chưa được quy hoạch vùng nguyên liệu dẫn đến việc thu hút đầu tư còn hạn chế, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh cho biết: Thời gian qua, việc phát triển cây ăn quả theo hướng tập trung, sản xuất theo tiêu chuẩn, hình thành chuỗi liên kết gắn với chế biến được tỉnh rất quan tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Trong đó triển khai các giải pháp để hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, quy mô lớn, tạo ra sản phẩm chất lượng cao gắn với chế biến phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đến năm 2030 thì chúng ta sẽ phát triển 120.000ha rau, hoa, cây ăn quả. Trong đó cây ăn quả là 90.000ha, rau và hoa khoảng 30.000ha. Đến năm 2021 thì chúng ta đã có 21.000ha cây ăn quả, tăng hơn 3.000ha so với năm 2020. Hiện nay chúng ta có những dự án cây ăn trái xuất khẩu chủ lực đi thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với Nghị quyết 10 và đề án của UBND tỉnh, sự chỉ đạo, vào cuộc của các địa phương, các doanh nghiệp thì chắc chắn trong thời gian tới Gia Lai sẽ phát triển cây ăn quả theo hướng đi chủ lực và cũng đi theo hướng công nghệ cao”.

Về chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022, qua thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng: Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì chỉ tiêu đề ra là cao so với điều kiện thực tế. Liên quan đến vấn đề này, trong phần thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã lý giải làm rõ về chỉ tiêu đề ra.
Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai nêu ý kiến: “Từ năm 2021 đến 2025 thực hiện theo Nghị quyết 07 của Chính phủ về chuẩn nghèo mới nên trong năm 2022 chúng ta đề ra mức giảm nghèo là 2%. Và trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021 thì tỷ lệ hộ nghèo, quy mô hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới tăng gấp 3 lần so với chuẩn nghèo cũ và rà soát theo chuẩn mới thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ta là 12,09% và theo chuẩn cũ là 3,96%. Trong khi đó chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 theo chuẩn mới là 2% và chúng ta chỉ tăng 2,5 lần so với chỉ tiêu giảm nghèo cũ và đến năm 2025 chúng ta chỉ còn 4,09%. Nếu chúng ta tính so với chuẩn nghèo cũ thì chúng ta ở mức 3,96% và đến năm 2025 là 4,09% thì cơ bản là phù hợp”.
Dịch Covid-19 hiện diễn biến phức tạp, để đảm bảo chất lượng dạy và học thông qua hình thức trực tuyến, nhiều giải pháp đã được ngành Giáo dục đề ra nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời, ngành Giáo dục cũng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại học trực tiếp tại trường đối với các địa phương hiện có cấp độ dịch thấp.
Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học của mình ở từng vùng, tùy theo cấp độ dịch, ở nơi nào có cấp độ dịch thấp và phải đảm bảo an toàn thì cho học sinh đi học trực tiếp. Tranh thủ thời gian học trực tiếp để chuyển tải nội dung một cách đầy đủ cho học sinh. Đồng thời khi các trường học quay lại học trực tiếp thì tất cả các nội dung được học trực tuyến thì phải được ôn tập củng cố một cách đầy đủ trước khi qua bài mới“.

Trong phần thảo luận tại chung tại hội trường, nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được các đại biểu đưa ra phân tích, làm rõ như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), GRDP bình quân đầu người năm 2021 và chỉ tiêu dự kiến trong năm 2022; giải pháp đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2022; việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; tỷ lệ che phủ rừng; đầu tư xây dựng khu nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao.
Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc “xem xét, miễn giảm học phí cho học sinh ở các địa phương có dịch, phải thực hiện giãn cách, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn”. Liên quan đến nội dung chất vấn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải trình, tiếp thu ý kiến và sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức đánh giá lại tình hình dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương trình HĐND tỉnh quyết định.

Phát biểu làm rõ thêm những vấn đề được các đại biểu nêu ra tại Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 gây ra; song dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2021 GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 9,03% so với năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 610 triệu USD, đạt 100% KH và tăng 5,17% so với cùng kỳ năm 2020; Thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt hơn 7.170 tỷ đồng, đạt 157,5% dự toán Trung ương giao, 142,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 54,93% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả đáng phấn khởi này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng có sự đóng góp quan trọng của lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi rất tri ân các lực lượng tuyến đầu: y tế, các lực lượng vũ trang; đặc biệt là quân đội, công an, các đồng chí đã ngày đêm để mà triển khai các biện pháp phòng, chống dịch không mệt mỏi. Có nhiều đồng chí đã thức suốt nhiều đêm, rồi thậm chí là chúng ta tăng cường lực lượng cho các tỉnh phía Nam để chúng ta tham gia hỗ trợ, thưa các đồng chí vất vả lắm. Được sự bình yên như hôm nay, được sự phát triển như hôm nay thì phải nói rằng công của các đồng chí này phải nói là công đầu; bởi nếu dịch bệnh mà tràn lan thì ta không thể phát triển được. Đồng thời đó là sự đồng lòng, thống nhất tuân thủ của người dân, tôi cho rằng đây là nhân tố hết sức quan trọng để ta thành công trong phát triển”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để quyết tâm thực hiện trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ.
“Giải pháp đầu tiên lớn nhất là giải pháp phải nhanh chóng thích ứng với đại dịch Covid, muốn hay không muốn phải kiểm soát được dịch bệnh. Để thích ứng an toàn, linh hoạt thì vấn đề lớn nhất vẫn là 5k, trong đó có khẩu trang. Thứ 2 là vắn xin. Tôi cũng đề nghị là ở đây các đồng chí là đại biểu HĐND ở các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí là bí thư thì chỉ đạo hết sức quyết liệt việc tiêm chủng vắc xin cho toàn bộ người dân hết mũi 2, đôc đốc việc tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, kết thúc vào 31.12 này và chúng ta chuẩn bị tâm thế để tiêm nhắc mũi 3. Chúng ta đang triển khai hết sức quyết liệt 4 chương trình hành động và 3 chương trình mục tiêu quốc gia/khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bởi nó có tác động rất lớn đối với công tác xóa đói giảm nghèo, trong công tác xây dựng nông thôn mới và kích thích phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đặc biệt.Tập trung thực hiện các gói kích cầu, sắp tới Chính phủ có gói kích cầu rất lớn sau đại dịch. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo cho các ngành bám sát để tranh thủ nguồn hỗ trợ này, ngoài nguồn đầu tư công. Tăng cường công tác quảng bá, thu hút đầu tư, đặc biệt là triển khai các dự án mà các nhà đầu tư đang quan tâm. Chúng ta phải thực hiện rất sớm, rất nhanh các thủ tục đầu tư, đặc biệt là từ dưới cơ sở lên./Tập trung cho cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tin tưởng: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân; tỉnh Gia Lai sẽ khắc phục được khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 đã đề ra…/.
Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng