Sáng nay (ngày 10.12), Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 3. Trong buổi sáng nay, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tổ diễn ra hôm qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận chung tại hội trường và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề quan trọng đang được cử tri, Nhân dân quan tâm tiếp tục được đưa ra thảo luận và chất vấn cơ quan chức năng để làm rõ thêm.
Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại Hội trường
Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Đoàn Thư ký Kỳ họp đã thông báo đến các đại biểu dự Kỳ họp kết quả thảo luận tại 5 tổ trong ngày làm việc hôm qua (ngày 9.12). Theo đó đã có trên 79 ý kiến của 45 đại biểu chính thức và của 34 đại biểu mời tham gia vào nội dung các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.
Dưới sự điều hành của chủ tọa Kỳ họp, trong phần thảo luận chung tại hội trường, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều ý kiến và đề nghị các ngành chức năng làm rõ thêm nhiều vấn đề mà cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm. Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh, mặc dù năm 2021 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 nhưng UBND tỉnh đã nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 9,03%, dự kiến năm 2022 đạt 8,65% và GRDP bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 56,31 triệu đồng, kế hoạch năm 2022 là 60,11 triệu đồng là cao so với tình hình thực tế. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có giải trình, làm rõ thêm.
Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai nêu: “Trong năm 2021 này chúng ta có dự án điện gió vào nên đã góp phần tăng trưởng GRDP. Trong năm 2022 với điều kiện thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ thích ứng linh hoạt, kiềm chế dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi dự toán tốc độ tăng trưởng đạt 8,65%, cao hơn mức trung bình quy định thì đây cũng là có cơ sở. Một chỉ số thứ 2 nữa là GRDP đầu người, cái này khác với chỉ số thu nhập bình quân đầu người. Chúng ta lây GRDP là số hiện hành 2020 hơn 88 nghìn tỷ đồng và chia cho số dân hơn 1 triệu 500 người thì ra được con số thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức chúng ta đặt ra để có độ tăng trưởng“.
Báo cáo giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao để tạo điều kiện cho tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Gia Lai là địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất thuận lợi để phát triển toàn diện nền nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết chế biến sâu, vì vậy thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực mời gọi đầu tư và kết quả đã có nhiều dự án nông nghiệp quy mô lớn đầu tư tại địa phương.
Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay chúng ta có 251 dự án đi theo hướng ứng dụng công nghiệp công nghệ cao. Hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp thì có 13 dự án nông nghiệp ứng dụng nông nghệ công nghệ cao. Có 6 dự án được cấp chủ trương đầu tư, 5 dự án đang cho khảo sát và 2 dự án nằm trong danh mục. Trong lĩnh vực chăn nuôi thì có 10 dự án chăn nuôi công nghệ cao, 8 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và 2 dự án đang khảo sát. Các dự án đầu tư kêu gọi sau này thì tỉnh cũng định hướng là phải ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay về xã hội hóa thì thì tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1 khu nông nghiệp công nghệ cao tại Chư Sê và sẽ khởi công vào đầu năm 2022“.

Trong thời điểm dịch Covid-19 hiện diễn biến phức tạp, để đảm bảo chất lượng dạy và học thông qua hình thức trực tuyến, nhiều giải pháp đã được ngành Giáo dục đề ra nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai nêu ý kiến: “Về chất lượng của dạy học trực tuyến thì ban đầu có thể nói là còn khó khăn khi các thầy, cô giáo và học sinh dạy và học trực tuyến chưa quen; rồi cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cũng chưa đáp ứng thì có thể nói là chất lượng chưa đảm bảo. Nhưng trong thời gian qua với sự nỗ lực của ngành Giáo dục và của các doanh nghiệp truyền thông thì chất lượng dạy học trực tuyến ngày càng tốt hơn. Đối với giáo viên thì Bộ và Sở GD&ĐT đã tập huấn cho giáo viên kỹ năng tổ chức, thiết kế một tiết dạy trực tuyến“.
Về chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022, qua thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng: trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì chỉ tiêu đề ra là cao so với điều kiện thực tế. Liên quan đến vấn đề này, trong phần thảo luận chung tại hội trường sáng nay, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã lý giải làm rõ về chỉ tiêu đề ra.
Bà Rơ Com Sa Duyên – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai nói: “Từ năm 2021 đến 2025 thực hiện theo Nghị quyết 07 của Chính phủ về chuẩn nghèo mới nên trong năm 2022 chúng ta đề ra mức giảm nghèo là 2%. Và trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021 thì tỷ lệ hộ nghèo, quy mô hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới tăng gấp 3 lần so với chuẩn nghèo cũ và rà soát theo chuẩn mới thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ta là 12,09% và theo chuẩn cũ là 3,96%. Trong khi đó chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 theo chuẩn mới là 2% và chúng ta chỉ tang 2,5 lần so với chỉ tiêu giảm nghèo cũ và đến năm 2025 chúng ta chỉ còn 4,09%. Nếu chúng ta tính so với chuẩn nghèo cũ thì chúng ta ở mức 3,96% và đến năm 2025 là 4,09% thì cơ bản là phù hợp.”.
Trong phần thảo luận sáng nay, nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận làm rõ như: Giải pháp đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2022; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2022-2025; tỷ lệ che phủ rừng.
Theo chương trình, trong sáng nay; sau phần thảo luận chung tại hội trường, Kỳ họp đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Chiều nay, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII sẽ bế mạc. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo.
Đoàn Bình – Đức Hải – Thanh Sáng – R‘Piên