Sáng nay (ngày 9/7), Kỳ họp thứ Mười chín – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bước vào ngày làm việc thứ 2. Trong phiên làm việc sáng nay, Kỳ họp tiến hành chia tổ để thảo luận. Trong đó nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh được đồng bào cử tri và Nhân dân quan tâm đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp tập trung thảo luận, làm rõ.
Thảo luận tại tổ trong sáng nay (ngày 9/7), các đại biểu tại 5 tổ đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đánh giá những kết quả và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực; đề xuất các giải pháp khắc phục. Theo đó, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ngành. Đặc biệt, với sự cộng đồng trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nên kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định; tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước bằng 59,9% dự toán Trung ương giao, bằng 58% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023; tổng chi ngân sách địa phương đạt 44,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, qua thảo luận các đại biểu đã chỉ ra những điểm nghẽn trong thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024. Qua đó dề xuất cần phải có giải pháp căn cơ và quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu thảo luận
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Thấy khó khăn tồn tại, nhưng xử lý thế nào thì thời gian tới cần phải quyết tâm lớn. Từ tốc độ tăng trưởng, rồi đánh giá một bộ phận cán bộ, công chức; đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan….một việc thôi nhưng rất nhiều cơ quan tham gia. Phải có đầu mối, chủ trì để kết luận vấn đề, phải khắc phục. Trong văn bản nói là: đùn đẩy, thờ ơ, vô trách nhiệm…Trong 3 tháng đầu năm cũng đã nói. Giờ lại nói. Nhưng phải chỉ rõ cơ quan nào, ngành nào. Có chủ quan, có khách quan. Đến đây phải nói cụ thể, không nói chung chung. Có như thế mới chỉ được nguyên nhân tại sao, ở chỗ nào, lĩnh vực nào, cá nhân nào..khi đó mới xử lý được. Chúng ta thấy nhưng không giải quyết thì rất khó.”
Về lĩnh vực đầu tư công, đến ngày 6/7, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Gia Lai mới đạt 22,4% tổng kế hoạch vốn, thấp hơn trung bình giải ngân của cả nước. Qua thảo luận các đại biểu cho rằng có rất nhiều điểm nghẽn trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án.
Đại biểu Hồ Phước Thành – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Ayun Pa trả lời: “Tất cả các nguồn vốn trung ương, các nguồn vốn theo tiêu chí xổ số kiến thiết, 3 chương tình mục tiêu Quốc gia thì chúng ta không giải ngân được. Trong khi các dự án cấp quyền sử dụng đất thì có khối lượng nhưng không thể nghiệm thu được, bởi nghiệm thu thì ghi nợ công, mà không nghiệm thu thì cứ để yên dẫn tới các dự án dở dang, người ta cũng làm cầm chừng, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội.”
Về tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đảm bảo đạt chỉ tiêu trung ương và HĐND tỉnh giao, song nhiều đại biểu cho rằng việc thu tiền sử dụng đất trong những năm gần đây không đạt đã ảnh hưởng tới đầu tư cho phát triển của địa phương. Lý giải về nguyên nhân thu tiền sử dụng đất không đạt, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết.
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai nêu: “Đối với thu tiền sử dụng đất từ năm 2021 đến nay không đạt và 6 dự án thu tiền sử dụng đất của tỉnh cũng không đạt; trong đó có nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính là do công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng của chúng ta xây dựng chậm nên ảnh hưởng đến việc kêu gọi dự án thu hút đầu tư gặp nhiều vướng mắc.”
Về tiến độ trồng rừng năm 2024 của tỉnh Gia Lai đạt thấp là vấn đề cũng được nhiều đại biểu đề cập trong phiên thảo luận tại tổ trong sáng nay. Đến ngày 30/6, toàn tỉnh mới chỉ trồng được 200ha. Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh, các ngành chuyên môn hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chỉ tiêu trồng rừng năm 2024.
Đại biểu Phan Văn Trung – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Kông Chro nói: “Chỉ tiêu trồng rừng hiện nay đạt rất thấp, mới chỉ thực hiện 200 trên 9.000 ha; với nguồn lực như hiện nay thì rất khó thực hiện; như Kông Chro năm nay toàn hyện được giao hơn 1.000 ha nhưng khó thực hiện nên đề nghị UBND tỉnh và các ngành cần có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chỉ tiêu trồng rừng.”
Liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, qua thảo luận, các đại biểu cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có biện pháp, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn.
Đại biểu Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Gia Lai nói: “Trước tình trạng thanh thiếu niên người DTTS vi phạm pháp luật gia tăng, đáng báo động thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổ chức Đoàn Thanh niên, Phụ nũe, cấp ủy chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ để có giải pháp căn cơ để tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh, ngăn chặn.”
Qua thảo luận tổ, các đại biểu cũng bày tỏ thống nhất cao đối với các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Liên quan đến Tờ trình số 1134 ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với từng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024; các đại biểu cơ bản thống nhất với ý kiến đề nghị HĐND tỉnh xem xét giữ nguyên số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024, 2025 như năm 2023 để đảm bảo ổn định thời kỳ ngân sách giai đoạn 2021-2025 và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Đại biểu Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đối với Tờ trình của UBND tỉnh về tăng cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách cấp xã thì tăng 524 người; trong đó tăng do phân loại đơn vị hành chính cấp xã là 24 người (của Pleiku và Đức Cơ) và tăng do tăng quy mô dân số và diện tích là 508 người (254 công chức và 254 người hoạt động không chuyên trách). Song tăng cho người hoạt động không chuyên trách chủ yếu là do ngân sách cấp huyện chi trả; trong khi đó theo báo cáo thì hiện nay có 6 huyện không cân đối được, còn 11 huyện báo cáo là cân đối được song chúng ta cần tính toán khi mà tăng lương cơ sở 30% và còn chi cho lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở mới ra mắt ngày 01/7/2024. Do đó tôi kiến nghị không thực hiện tăng số lượng công chức cấp xã trong năm 2024, 2025 và chuyển sang giai đoạn sau để cân đối tính toán phân bổ kinh phí. Còn trước mắt từ nay đến hết 2025 vẫn giữ nguyên như hiện nay.”
Cùng với đó, nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, được đồng bào cử tri và Nhân dân quan tâm liên quan đến các giải pháp tăng trưởng kinh tế; đảm bảo nguồn chi cho cải cách tiền lương; quy định mức thu phí trong hoạt động khai thác khoáng sản và trong các đơn vị trường học công lập; giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiềm chế tai nạn giao thông, đấu tranh ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên … cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận, tập trung làm rõ.
Thông tin chi tiết về phiên thảo luận tổ và ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ Mười chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026), chúng tôi sẽ phản ánh trong Chương trình Thời sự tối nay. Theo chương trình, chiều nay (9/7), Đài PT-TH Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp phiên thảo luận chung tại hội trường và phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp để phục vụ đồng bào cử tri và Nhân dân./.
Đức Hải – Đoàn Bình – R’Piên – Ksor Tuối – Minh Trung