Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ Mười chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII diễn ra sáng nay (10/7), nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh cũng như những tồn tại, vướng mắc được dư luận, cử tri, Nhân dân quan tâm đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh đưa ra chất vấn đối với lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Trên cơ sở đó, chủ tọa Kỳ họp đã phát biểu kết luận từng lĩnh vực được đưa ra chất vấn.
Vấn đề được dư luận quan tâm và cử tri, Nhân dân bức xúc kiến nghị, phản ánh nhiều trong thời gian vừa qua là tình trạng ô nhiễm môi trường do một số trang trại chăn nuôi, nhà máy sản xuất phân bón gây ra, được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đại biểu Rah Lan Song Linh – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn: “Việc thu hút doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp chăn nuôi cử tri và Nhân dân phản ánh rất nhiều; trong đó có trang trại chăn nuôi ở xã Hbông, huyện Chư Sê gây mùi hôi thối; thứ hai nữa là Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công – chi nhánh Gia Lai (ở Cụm công nghiệp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vậy đối với trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, đánh giá trước khi cấp giấy phép môi trường như thế nào?”
Đồng chí Phạm Minh Trung – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai trả lời: “Đối với trang trại chăn nuôi ở xã Hbông, huyện Chư Sê thì qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND huyện Chư Sê xử lý nghiêm hộ chăn nuôi này và chúng tôi sẽ đôn đốc, kiểm tra việc xử lý. Đối với Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công – chi nhánh Gia Lai (ở Cụm công nghiệp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) thì vào tháng 2/2023 sau khi có thông tin thì chúng tôi đã kiểm tra và kiến nghị UBND thị xã Ayun Pa xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng và yêu cầu khắc phục các tình trạng tập kết nguyên liệu đầu vào không có cơ sở. Sau khi tiếp tục có thông tin thì vào ngày 28/6/2024 thì mùi hôi đã giảm và doanh nghiệp, nhà máy đã khắc phục những kiến nghị của ngành chức năng. Tại buổi kiểm tra thì yêu cầu nhà máy khắc phục triệt để tình trạng mùi hôi thối và trong thời gian tới chúng tôi sẽ kiểm tra những khắc phục như cam kết của nhà máy.”
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trong những năm qua Gia Lai đã trở thành điểm điểm của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Với Gia Lai thì đây là điều đáng mừng song trong phát triển, nhất là lĩnh vực chăn nuôi thì cần phải kiểm tra chặt chẽ trong hoạt động xem có đúng như cam kết không để tránh khi đi vào hoạt động lại gây ra ô nhiễm môi trường. Tôi đề nghị ngành TN&MT từ tỉnh đến huyện cần tăng cường kiểm tra hoạt động của các trang trại chăn nuôi.”
Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua cũng được đại biểu HĐND tỉnh đưa ra chất vấn đối với Giám đốc Sở NN&PTNT.
Đại biểu Rah Lan Song Linh – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn: “Thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ rừng tồn tại nhiều bất cập khi tình trạng khai thác lâm sản trái phép, việc xâm lấn đất rừng còn xảy ra nhiều, nhất là ở diện tích rừng do các BQL rừng quản lý. Với vai trò cơ quan quản lý trên lĩnh vực thì trong thời gian tới, ngành sẽ có những giải pháp như thế nào?”
Đồng chí Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai trả lời: “Chúng tôi đang tích cực hoàn thiện quy hoạch lâm nghiệp đề nghị Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý rừng, đất rừng, nhất là đối với diện tích của các BQL rừng. Đối với Sở sẽ tiếp tục tuyển dụng lực lượng QLBVR và củng cố hoạt động của các đơn vị chủ rừng để đảm bảo thực hiện tốt công tác QLBVR trong thời gian tới. Về xử lý trách nhiệm đơn vị quản lý thì chúng tôi đã tiến hành xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và của cả lãnh đạo Sở NN&PTNT.”
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nêu: “Tôi đề nghị cần quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Và đề nghị cần phải quan tâm sâu sát hơn và coi đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để đưa ngành Lâm nghiệp của tỉnh phát triển bền vững; trong đó cùng với quản lý, bảo vệ rừng thì phải quan tâm nhiều hơn đến công tác trồng rừng.”
Trong bức tranh kinh tế của tỉnh Gia Lai những năm gần đây, lĩnh vực du lịch được đánh giá là một trong những điểm sáng. Qua chất vấn đối với “tư lệnh” ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị làm rõ những giải pháp để đưa lĩnh vực du lịch của Gia Lai phát triển đột phá, tương xứng với tiềm năng.
Đại biểu Đinh Ly An – Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị: “Đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế và trong thời gian tới có những giải pháp gì để ngành du lịch tạo sự đột phá thúc đẩy nền kinh tế du lịch của tỉnh nhằm thu hút và giữ chân du khách, đồng thời hướng đến các hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng để góp phần tăng trưởng trong phục hồi kinh tế.”
Đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai trả lời: “Chúng tôi xác định tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư cho du lịch; tích cực tham gia liên kết với các địa phương, các vùng để phát triển du lịch; sản phẩm du lịch; hình thành các tour tuyến du lịch; hình thành kinh tế đêm tại TP.Pleiku; hoàn thiện các điểm du lịch văn hóa, như: Nhà lao Pleiku, Khu 10, Tây Sơn Thượng đạo, Chiến thắng Đak Pơ… Củng cố cơ sở vật chất các điểm đến đang khai thác, như: Biển Hồ, hồ thủy điện Ia Ly, Thác Phú Cường, Chùa Minh Thành; đảm bảo các điều kiện khai thác an toàn các điểm du lịch sinh thái; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại các thành phố lớn, như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…; tiếp tục xây dựng cơ sở phát triển về du lịch để đẩy mạnh phát triển công nghệ số trong phát triển du lịch.; đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch.”
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đánh giá: “Chúng ta thấy rằng trong những năm qua ngành Văn hóa – Thể thao và du lịch của tỉnh đã có những khởi sắc và coi đây là điều kiện để phát triển. Qua phát biểu của lãnh đạo Sở VH-TT&DL thì tôi đề nghị đối với văn hóa thì chúng ta phải hát huy, đối với thể thao thì chúng ta phải khơi dậy tiềm năng; thứ ba đối là phải khuếch trương lợi thế về các tiềm năng, thế mạnh của du lịch.”
Trên cơ sở ý kiến trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết đã trả lời chất vấn nhằm đáp ứng tốt hơn nữa sự mong đợi của cử tri, Nhân dân và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà./.
Đức Hải – Đoàn Bình – R’Piên – Ksor Tuối