Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, trong phần thảo luận tổ của Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra chiều nay, nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh được cử tri quan tâm đã được các đại biểu đề cập và tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.
Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu cho rằng, trong 6 tháng đầu năm nay dù chịu tác động và ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19, song các chỉ tiêu quan trọng của tỉnh đều cơ bản đạt theo kế hoạch, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng chỉ rõ: Dù thu ngân sách nhà nước của tỉnh đến thời điểm này đã đạt 89% dự toán HĐND tỉnh giao với hơn 4.490 tỷ đồng và tăng 81,6% so với cùng kỳ, song vấn đề thu ngân sách ở nhiều địa phương còn đạt thấp, nhất là đối với thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu đều cho rằng: Nhờ những giải pháp, đồng bộ, quyết liệt và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng xã hội và Nhân dân mà hiện nay tỉnh Gia Lai vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Các ngành, địa phương cũng đang tập trung triển khai hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chú trọng giải quyết việc làm sau khi hết thời gian cách ly đối với những lao động trên địa bàn tỉnh từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có dịch Covid-19 vừa trở về địa phương.
Bà RCom Sa Duyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai nêu: “Sau khi chúng ta khống chế được dịch, các doanh nghiệp trở lại hoạt động và họ đang cần một số lao động thì chúng tôi là một cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác lao động, việc làm; với tinh thần này thì chúng tôi sẽ kết nối với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp để có thông tin và tư vấn cho công dân của chúng ta để có việc làm; tránh tình trạng có những xáo trộn, ảnh hưởng vì không có việc làm sẽ sinh ra các yếu tố tệ nạn xã hội”.
Cùng với đó, vấn đề dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống của người dân, nhất dịch viêm nổi cục trên trâu, bò; bệnh khảm lá vi rus trên cây mỳ, việc hỗ trợ bao tiêu nông sản cho nông dân… cũng được nhiều đại biểu đưa ra thảo luận tại các tổ. Qua đây, các đại biểu đề nghị các ngành liên quan nên kịp thời hỗ trợ các địa phương và người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như hỗ trợ giúp người dân khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai.
Ông Tô Văn Chánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa cho biết: “Diện tích sắn tại Krông Pa bị khảm hết, tỷ lệ khoảng 80%, mặc dù đã lựa chọn giống, rồi chuyển vùng nhưng đều vẫn bị. Thứ 2 nữa là tình hình trên vật nuôi thì viêm da nổi cục trên diễn biến rất nhanh, mặc dù tỉnh đã có chỉ đạo, tổ chức tiêm phòng, khoanh vùng nhưng mà bây giờ tại Krông Pa tổng đàn bò rất lớn, khoảng 63.000 con thì bây giờ 14 xã, thị trấn đều đã bị hết. Trên cây trồng như thế, vật nuôi như thế, tình hình dịch bệnh như thế thì khả năng đến cuối năm đời sống của bà con nông dân sẽ rất khó khăn. Điều này đề nghị UBND tỉnh, các ngành hết sức quan tâm hỗ trợ để tạo điều kiện cho cơ sở triển khai các biện pháp phòng, chống, phát triển sản xuất”.
Liên quan đến vấn đề đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh mới chỉ đạt hơn 26% kế hoạch, do đó, các đại biểu cho rằng: Các ngành, địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để làm sao đến cuối tháng 9 phải đảm bảo giải ngân vốn đạt 60%. Và vấn đề này, UBND tỉnh đang rất quan tâm và tập trung chỉ đạo.
Ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói: “Vấn đề này tỉnh đang rất là quan tâm. Liên quan đến vấn đề này thì đối với các dự án lớn thì tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Và do việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì trước khi Trung ương có ý kiến thì tỉnh đã có những hỗ trợ để giúp cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển vật liệu, đảm bảo thông suốt đầu vào của đầu tư xây dựng cơ bản để không để đứt gãy các công trình”.
Qua thảo luận tại tổ, các đại biểu cũng đề xuất các cấp, ngành cần có những giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cũng như đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục và ngành Y tế nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tiễn ở địa phương. Bên cạnh đó, cần có những giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; điều chỉnh, rà soát quy hoạch 3 loại rừng; hạn chế nạn tử tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cũng như ngăn chặn tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên./.
Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng