Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng

Cập nhật 11/7/2018, 07:07:34

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 10/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI đã hoàn thành nội dung chương trình của Ngày làm việc đầu tiên. Đây là kỳ họp giữa năm và giữa nhiệm kỳ nên đã xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tuy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật song vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung phân tích, tìm ra giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2018.

Đồng chí nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh qua hoạt động giám sát chủ động đặt câu hỏi chất vấn, tăng cường trao đổi để nâng cao vai trò của người đại biểu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh/ Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung khác, sẽ xem xét thông qua nhiều dự thảo nghị quyết. Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mời tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2018”.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có bước phát triển tốt. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,39%; Thu ngân sách trong kỳ đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đạt gần 2.300 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4,35% so với cùng kỳ; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) tiếp tục được cải thiện, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn huy động, cho vay ngân hàng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đều tăng so với cùng kỳ; công tác xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, thông tin – truyền thông tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy vậy, tình hình kinh tế – xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là: Giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; việc triển khai một số dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tiến độ giải ngân vốn một số dự án còn chậm; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn lỏng lẻo; công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa cao; phạm pháp hình sự, tự tử, đuối nước xảy ra còn nhiều; tình trạng tín dụng đen xảy ra ở một số địa phương nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Theo công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Gia Lai đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố, giảm 25 bậc so với năm 2016 và đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên. Thảo luận tại tổ, một số đại biểu cho rằng: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do lề lồi, thái độ làm việc của một bộ phận công chức.

Ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua giám sát tôi thấy ở các địa phương từ tỉnh đến xã, người đứng đầu rất quan tâm về công tác cải cách hành chính, quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, cán bộ cấp dưới thực hiện, nhất là ở các Văn phòng đăng ký đất đai không xác định phục vụ nhân dân, nhiều trường hợp dân đến không thấy cán bộ nhận hồ sơ, xóa thuế chấp chậm dẫn đến những tiêu cực. Vì vậy phải nhanh chóng chấn chỉnh vấn đề này”.

Vấn đề phân lô bán nền, chuyển nhượng trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra tại các xã, phường trên địa bàn TP.Pleiku và huyện Ia Grai cũng được nhiều đại biểu quan tâm và đề nghị cần phải nhanh chóng giải quyết tình trạng này, tránh gây phá vỡ quy hoạch chung và trật tự đô thị.

Ông Phạm Duy Du – Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Gia Lai nêu: “Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tổ chức quán triệt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, thông tin rộng rãi về quy hoạch để người dân biết. HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát về vấn đề này”.

Ông Trần Xuân Quang – Chủ tịch UBND TP.Pleiku cũng cho biết: “Hiện nay, UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra về vấn đề này. Sau khi có kết luận thanh tra, thành phố sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm”.

Tăng cường công tác quản lý việc sản xuất, mua bán vật tư nông nghiệp; tìm đầu ra ổn định cho nông sản và có những biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người trồng tiêu cũng là vấn đề được các đại biểu đóng góp ý kiến.

Ông Nguyễn Dũng – Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai phát biểu: “Ngân hàng phải triển khai các chính sách khoanh, giãn nợ đối với những hộ vay vốn trồng tiêu nhưng bị thiệt hại.  Các ngân hàng phải cùng vào cuộc để cứu người trồng tiêu, nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng tín dụng đen, vay nóng trong nhân dân, nhất là người DTTS”.

Liên quan đến công tác thu ngân sách, các đại biểu đề nghị, cùng với nguồn thu từ sử dụng đất, các ngành, địa phương cần tìm kiếm các nguồn thu khác mang tính ổn định, bền vững hơn nhằm đảm bảo nguồn thu về lâu về dài.  Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ.

Trong ngày làm đầu tiên, các đại biểu đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Minh Thuận-Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Nguyễn Hữu Quế-Nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải do chuyển công tác khác. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI đối với ông Nguyễn Tư Sơn-Giám đốc Sở GD&ĐT với 74/77 đại biểu HĐND tỉnh có mặt đồng ý.

Theo chương trình làm việc, ngày 11/7, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường xung quanh các báo cáo của HĐND, UBND tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thiên Thanh – Hà Đức – Thanh Sáng – Minh Trí

Trả lời