Từ khi thực hiện chuỗi giá trị chăn nuôi nhiều hộ nông dân của huyện Krôngpa đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đầu tư chăn nuôi bò nhốt chuồng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Phóng sự sau ghi nhận về hiệu quả đem lại từ việc nuôi bò nhốt chuồng tại xã Ia Rmok.

Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa có tổng đàn gia súc gần 8000 con , trong đó bò là vật nuôi truyền thống, nên được hầu hết bà con lựa chọn đầu tư, tuy nhiên do tập quán nuôi thả rông nên không đảm bảo được nguồn thức ăn và không quản lý được dịch bệnh dẫn đến hiệu quả chăn nuôi không cao . Trước tình hình này được sự hỗ trợ của Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện , Hội nông dân xã Ia Rmok đã tuyên truyền vận động nông dân liên kết chăn nuôi bò bằng việc thành lập các nhóm chung sở thích nuôi bò nhốt chuồng.
K So Loát , Trưởng nhóm Chung sở thích nuôi bò, Bôn BLai, xã Ia RMok -Krông Pa cho biết: “Tham gia nhóm bà con được hỗ trợ tiền mua bò, được hướng dẫn chăn nuôi theo khoa học để làm sao bò nhanh lớn, chăn nuôi có hiệu quả…. Hiện tại bò sinh sản đã đẻ được bê con bà con trong nhóm mừng lắm”.
Trên hình ảnh là mô hình chăn nuôi bò sinh sản nhốt chuồng của Gia đình bà Rơ lan Hmin. Do nhà nghèo nên bà được nhóm ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ để mua một con bò cái sính sản , nay đã đẻ được bê con. Do thực hiện đúng quy trình chăm sóc, thú y và bổ sung kịp thời nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng mà đến nay cặp bò mẹ, con do bà Hmin nuôi phát triển tốt nhất là về trọng lượng.
Rơ lan H’Min, Buôn BLai, xã Ia Rmok -Krông Pa nói: “Trước đây mình rất muốn nuôi bò nhưng nhà nghèo khong có tiền mua giống, bây giờ tham gia Nhóm chung sở thích nuôi bò mình được cho vay vốn mua một con bò cái sinh sản. Mình được hướng dẫn làm chuồng và tạo nguồn thức ăn , nhất là khi bò mới sinh mình cho ăn thêm cháo và cám tổng hợp, Nhờ vậy mà bò mẹ khỏe , bê con cũng tốt”.
Hiện nay xã Ia Rmok huyện Krông Pa đã có nhiều hộ dân nghèo được hỗ trợ giống và tập huấn kỹ thuật nuôi bò nhốt chuồng. Nếu phát huy tốt thì đây sẽ là hướng làm ăn mới trong phát triển chăn nuôi bò, nhất là trong điều kiện đồng cỏ chăn thả ngày càng bị thu hẹp bởi các loại cây trồng khác thì việc nuôi nhốt và bổ sung thức ăn tinh là hợp lý và đem lại hiệu quả cao.
Mai Loan, Duy Linh